Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc hai ngày thi đấu tại giải điền kinh Hong Kong (Trung Quốc) Mở rộng 2025, diễn ra ngày trong hai ngày (10 và 11/5) tại sân vận động Wan Chai.
Ở giải này, đội được dẫn dắt bởi HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh và Hồ Thị Từ Tâm, cùng 5 vận động viên, gồm: Lê Tiến Long (thi đấu ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m), Bùi Thị Ngân (800m, 1.500m), Hoàng Thanh Giang (800m, ném lao), Dương Thị Thảo (nhảy cao), và Bùi Thị Nguyên (100m rào).
Trong số những vận động viên kể trên, đáng chú ý có Lê Tiến Long từng giành huy chương vàng SEA Games 31 và mới trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, những cái tên đáng chú ý lại là Bùi Thị Ngân (sinh năm 2001) và Dương Thị Thảo (sinh năm 2006), hai vận động viên trẻ nằm trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng điền kinh Việt Nam, hướng tới SEA Games 33.
Sau hai ngày thi đấu, tuyển điền kinh Việt Nam đã thu về những thành tích đáng nể khi cả 4 vận động viên tranh tài đều giành huy chương vàng. Cụ thể, Lê Tiến Long đã giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thời gian 9 phút 10,51 giây, và HCV nội dung 5.000m với thời gian 14 phút 49,08 giây.
Vận động viên trẻ Bùi Thị Ngân cũng giành cú đúp HCV ở nội dung 800m với thời gian 2 phút 6,2 giây, và 1.500m với thời gian 4 phút 22,31 giây. Đáng nói, vận động viên quê Nam Định đã đạt được những thông số tiến bộ hơn thành tích tại giải VĐQG 2024.
Dương Thị Thảo, em út của đoàn điền kinh Việt Nam cũng ghi dấu ấn ở nội dung nhảy cao nữ. Vận động viên thuộc biên chế điền kinh quân đội đã đạt thông số cá nhân tốt nhất sự nghiệp với mức xà 1,81m, qua đó giành HCV tại giải. Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, mức xà để giành huy chương vàng ở nội dung nhảy cao là 1,78m và 1,79m.
Cái tên cuối cùng mang vàng về cho điền kinh Việt Nam là Bùi Thị Nguyên, người không quá khó khăn để giành huy chương vàng với thời gian 13,43 giây nội dung 100m rào nữ.
Điều đáng tiếc nhất của đoàn điền kinh Việt Nam ở giải đấu này là việc VĐV Hoàng Thanh Giang không đảm bảo100% thể trạng nên không thi đấu vào phút chót.