
Theo kế hoạch ban đầu, mục tiêu của đoàn là giành từ 30 đến 35 huy chương vàng, qua đó duy trì vị trí trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu toàn đại hội. Tuy nhiên, các VĐV đã mang đến kết quả tích cực hơn mong đợi. Sau khi các nội dung thi đấu khép lại, Việt Nam giành tổng cộng 38 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 58 huy chương đồng, qua đó đứng hạng 5 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.
Bơi tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn với 14 huy chương vàng. Trong khi đó, cờ vua là điểm sáng lớn nhất khi đóng góp tới 15 huy chương vàng, cho thấy sự vượt trội của các kỳ thủ Việt Nam ở sân chơi khu vực. Ngoài ra, điền kinh cũng mang về thêm 7 huy chương vàng quan trọng. Cá nhân nổi bật nhất của đoàn là kình ngư Vi Thị Hằng. VĐV này giành 4 huy chương vàng ở các cự ly khác nhau, đồng thời phá hai kỷ lục Para Games, trở thành gương mặt tiêu biểu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở kì đại hội này.
Ở cuộc đua toàn đoàn, vị trí số một thuộc về chủ nhà Thái Lan với ưu thế vượt trội về lực lượng và số lượng nội dung tham dự. Đoàn Thái Lan giành tới 175 huy chương vàng, 155 huy chương bạc và 156 huy chương đồng. Điền kinh và bơi tiếp tục là hai “mỏ vàng” của chủ nhà khi lần lượt mang về 54 và 49 huy chương vàng.
Indonesia cũng cho thấy sức mạnh đáng nể khi vượt mốc 100 huy chương vàng, kết thúc đại hội với 135 tấm HCV. Bên cạnh điền kinh và bơi, cử tạ là môn thi đấu giúp Indonesia gia tăng đáng kể thành tích. Trong khi đó, Malaysia xếp thứ ba với 64 huy chương vàng, còn Philippines đứng thứ tư với 45 huy chương vàng. Điểm chung của các đoàn dẫn đầu là lực lượng VĐV đông đảo, thi đấu trải rộng ở nhiều môn và nhiều nội dung.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, việc Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra, giữ vững vị trí top 5 và có những gương mặt tạo dấu ấn đậm nét được xem là kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề tích cực cho các kỳ đại hội tiếp theo.





















-ngay-27-1-2026.jpg)


