
Từ năm 2031, marathon và các cự ly chạy đường dài khác sẽ không còn nằm trong khuôn khổ giải điền kinh thế giới.
Giải marathon thế giới sẽ diễn ra hàng năm, nam và nữ thi đấu luân phiên mỗi năm, với tần suất tương tự marathon tại các giải vô địch hiện nay. Đây là một giải đấu được xây dựng hợp tác chặt chẽ với những người đã góp phần biến marathon thành hiện tượng toàn cầu, chi tiết về các đối tác sẽ được công bố trong những tháng tới.
Giải vô địch chạy đường dài thế giới (World Athletics Road Running Championships) vẫn sẽ được tổ chức riêng hằng năm.
WA tuy chưa chính thức xác nhận Athens là địa điểm tổ chức Giải vô địch Marathon thế giới đầu tiên, nhưng đã mở các cuộc thảo luận với thành phố lịch sử này.
Liên đoàn Điền kinh Hy Lạp (SEGAS) đã tổ chức Athens Marathon từ năm 1983. Hợp tác cùng World Athletics, SEGAS lên kế hoạch hiện đại hóa lộ trình chạy và nâng tầm giải đấu theo tiêu chuẩn toàn cầu. Athens Marathon đã đạt cấp độ Vàng (Gold Label) từ năm 2010, và đặt mục tiêu lên cấp Bạch kim (Platinum Label) - mức cao nhất trong các giải chạy đường dài thế giới - từ năm 2029.
Athens Marathon 2026 diễn ra vào cuối năm nay (ngày 8/11) sẽ áp dụng các tiêu chuẩn Elite của WA, đồng thời nâng cấp dịch vụ y tế, an toàn và hỗ trợ vận động viên. Nếu đạt Platinum Label, Athens sẽ sánh vai cùng London, Berlin và Tokyo trong danh sách các cuộc đua marathon hàng đầu thế giới.
Trong vài năm gần đây, marathon thế giới liên tục mở rộng. Năm 2024, Sydney gia nhập danh sách Marathon World Majors. Cape Town Marathon đang trong giai đoạn đánh giá để trở thành giải major thứ tám, còn Shanghai Marathon sẽ có đánh giá cuối cùng vào tháng 12 năm nay.







_m.jpg)



















