CỰU TUYỂN THỦ TAEKWONDO HỒ NHẤT THỐNG

Hồ Nhất Thống: Nhà vô địch thích đối đầu thử thách

ĐỖ TUẤN
14:33 ngày 20-01-2022
Nói đến nhà vô địch taekwondo Hồ Nhất Thống, mọi người vẫn rất ngạc nhiên khi có thời gian anh chuyển sang làm HLV trưởng môn võ shorinji kempo. Tuy nhiên, đó là chuyện của 8 năm trước, còn bây giờ Nhất Thống là Trưởng bộ môn… võ cổ truyền TP.HCM.
Hồ Nhất Thống: Nhà vô địch  thích đối đầu  thử thách

1. Trong số các tuyển thủ nam của đội tuyển taekwondo thời kỳ đầu, ngoài đàn anh Trần Quang Hạ thì Hồ Nhất Thống là người nổi trội nhất. Sở dĩ thế, bởi Hồ Nhất Thống chính là tuyển thủ thứ hai giành HCV Asian Games về cho đoàn thể thao Việt Nam hồi năm 1998, và sau Trần Quang Hạ cũng mới có Hồ Nhất Thống làm được điều này ở đội tuyển taekwondo Việt Nam.

Nhắc đến HCV Asian Games 1998 hạng 58kg ở đại hội diễn ra tại Chiang Mai (Thái Lan), tôi lại nhớ kỷ niệm năm ấy khi đến nhà của gia đình Hồ Nhất Thống để xem trực tiếp trận chung kết giữa anh và đối thủ Rahadani (Indonesia). Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ của Nhất Thống ra bàn thờ trước nhà thắp nhang lầm rầm khấn vái cho cậu con trai ngay trước trận đấu, trong lúc ba và các anh chị của Nhất Thống đều rất căng thẳng. Mãi đến khi trọng tài công bố Hồ Nhất Thống là người chiến thắng và giành HCV duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm ấy, gương mặt mọi người mới giãn ra cùng những tiếng reo hò hạnh phúc. Trên màn hình, Nhất Thống cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Hồ Nhất Thống khá ngắn, vì đến cuối năm 2001 anh đã chia tay đời VĐV để chuyển sang công tác huấn luyện. Trong sự nghiệp thi đấu, thành tích ấn tượng nhất của Nhất Thống ngoài tấm HCV Asian Games 1998 là HCV SEA Games 1997 và HCĐ giải vô địch thế giới 1999.

Đầu năm 2002, Hồ Nhất Thống chuyển sang huấn luyện cho đội tuyển trẻ taekwondo TP.HCM và ĐTQG đến cuối năm 2008. Trong thời gian này, anh huấn luyện và chỉ đạo khá nhiều học trò giành huy chương ở đấu trường Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới. Tôi vẫn nhớ nhất khoảnh khắc Hồ Nhất Thống chỉ đạo nữ võ sỹ Nguyễn Thị Huyền Diệu giành chiếc HCV thứ 4 liên tiếp tại SEA Games 2005 trên đất Philippines. Dẫu thế, có lẽ ít người biết, Nhất Thống cũng là HLV hiếm hoi của taekwondo Việt Nam được Đài Loan mời sang huấn luyện cho các CLB của họ ngay từ lúc anh còn thi đấu. Nhất Thống đã có ít nhất 3 lần sang Đài Loan huấn luyện trong những khoảng thời gian ngắn kể từ năm 1999 đến 2003.

 Nhất Thống và tấm HCV taekwondo hạng 58 kg tại Asian Games 1998

2. Hồ Nhất Thống là nhà vô địch taekwondo, nhưng tôi và nhiều anh em trong giới chuyên môn đã rất ngạc nhiên khi thấy tại SEA Games 2011, anh nắm vai trò HLV trưởng đội tuyển shorinji kempo, một môn mới lần đầu được đưa vào thi đấu ở đại hội trên đất Indonesia.

Hỏi làm HLV trưởng ở một môn võ mới như thế có gặp khó khăn gì không, Nhất Thống bật cười chia sẻ: “Lo chứ anh. Đây là môn võ mới du nhập vào Việt Nam và được ngành thể thao đầu tư để thi đấu tại SEA Games 2011, nên thật sự tôi cũng hơi bối rối. Thậm chí tôi vẫn vừa học vừa huấn luyện nên có nhiều thứ còn bỡ ngỡ lắm, nhưng dần cũng quen vì mình đã có sẵn nền tảng của taekwondo. Ngay việc tuyển chọn các VĐV cũng thế, tôi phải tìm từ những môn võ khác chuyển sang vì các em có nền tảng căn bản trước vẫn tiếp thu nhanh hơn”.

Cần nói thêm, shorinji kempo là môn võ chia 2 hạng mục thi đấu: quyền thuật và đối kháng. Ở đấy, nội dung quyền do các chuyên gia Indonesia huấn luyện có kết hợp cả quyền lẫn cước và kết thúc bằng đòn khoá tay. Trong lúc nội dung đối kháng có nhiều điểm khá tương tự với taekwondo và karatedo, Nhất Thống là người chuyên huấn luyện nội dung đối kháng.

Dẫu chỉ làm HLV trưởng đội tuyển shorinji kempo trong một thời gian ngắn, nhưng Nhất Thống đã giúp Việt Nam giành những thành tích đáng kể tại SEA Games. Theo đó, chúng ta đã giành 4 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ tại SEA Games 2011 và giành 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ tại SEA Games 2013. Đã hơn 8 năm trôi qua kể từ lần cuối nắm đội tuyển shorinji kempo, mỗi khi nhớ lại Nhất Thống vẫn bật cười cho biết: “Đấy là quãng thời gian rất vui và cũng nhiều kỷ niệm với tôi. Vui nhất là cả thầy lẫn trò đều mày mò vừa học vừa nghiên cứu ở một môn đấu quá mới mẻ, nhưng vẫn giành thành tích khá ổn”.

Từ năm 2014 đến nay, cựu tuyển thủ taekwondo Hồ Nhất Thống lại tiếp tục nắm vai trò mới cũng chẳng kém bất ngờ là Trưởng bộ môn võ cổ truyền TP.HCM. Kết quả, Nhất Thống đã giữ vai trò này gần 8 năm qua, khiến nhiều người yêu mến taekwondo mỗi khi gặp lại anh đều không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú. Chưa kể, Nhất Thống hiện là chủ nhiệm CLB võ thuật TP.HCM, thế nên không ngạc nhiên khi nhiều người thường trêu “Hồ Nhất Thống là nhà vô địch taekwondo thích đối đầu với thử thách”.

Hai vợ chồng là Trưởng bộ môn chẳng liên quan đến taekwondo

Ai cũng biết Hồ Nhất Thống và Nguyễn Thị Huyền Diệu là đôi vợ chồng nổi tiếng nhất làng taekwondo Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này cả hai đều công tác ở bộ môn chẳng liên quan gì đến taekwondo khiến nhiều người phải bất ngờ. Hồ Nhất Thống, như đã đề cập, là Trưởng bộ môn võ cổ truyền TP.HCM, trong lúc Huyền Diệu lại là Trưởng bộ môn wushu TP.HCM.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x