
Eliud Kipchoge tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở tuổi 41 khi về nhất nội dung marathon nam tại Melbourne (Australia). Với thời gian 2 giờ 9 phút 10 giây, nhà vô địch Olympic hai lần không chỉ giành chiến thắng mà còn thiết lập kỷ lục mới của giải đấu.
Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Kipchoge trở lại vị trí cao nhất trên bục chiến thắng ở một giải marathon. Trước đó, lần gần nhất anh vô địch là tại Berlin Marathon năm 2023, nơi vận động viên Kenya giành danh hiệu thứ 11 tại hệ thống các giải marathon danh giá nhất thế giới.
Sau cuộc đua, Kipchoge cho biết anh vẫn cảm thấy đủ khả năng cạnh tranh với những vận động viên thuộc thế hệ trẻ.
“Tôi tin rằng cơ thể mình vẫn đang ở đỉnh cao, vẫn có thể cạnh tranh với thế hệ tiếp theo”, Kipchoge chia sẻ với các phóng viên.
Huyền thoại người Kenya cũng tiết lộ chiến thuật giúp anh chinh phục đường chạy Melbourne. Sau mốc 30km, Kipchoge quyết định tăng tốc để kiểm tra khả năng duy trì phong độ và hướng đến việc phá kỷ lục đường chạy. Theo anh, kế hoạch đã diễn ra như mong đợi.
Kipchoge cán đích đầu tiên, bỏ xa hai vận động viên chủ nhà Australia. Thomas Do Canto về nhì với thành tích 2 giờ 10 phút 35 giây, trong khi Reece Edwards đứng thứ ba sau 2 giờ 14 phút 33 giây.
Ở nội dung marathon nữ, chiến thắng thuộc về Camille French của New Zealand với thời gian 2 giờ 28 phút 25 giây. Sinead Diver (Australia) xếp thứ hai với 2 giờ 28 phút 49 giây, còn Nichola Sheridan (Ireland) về thứ ba sau 2 giờ 29 phút 13 giây.
Chiến thắng tại Melbourne cũng là dấu mốc quan trọng trong dự án chạy marathon trên cả 7 châu lục trong vòng hai năm của Kipchoge. Hành trình này được anh khởi động tại Cape Town Marathon hồi tháng 5/2026.
Dù đã bước sang tuổi 41, Kipchoge vẫn tiếp tục thi đấu và đặt ra những mục tiêu mới. Chiến thắng tại Melbourne cho thấy nhà vô địch Olympic hai lần vẫn duy trì khả năng cạnh tranh ở cự ly marathon, đồng thời tiếp tục viết thêm chương mới trong sự nghiệp điền kinh lừng lẫy.
Eliud Kipchoge từng chạy marathon dưới 2 giờ
Huyền thoại Kenya lập cột mốc 1 giờ 59 phút 40 giây tại Vienna năm 2019, dù thành tích này không được công nhận là kỷ lục thế giới chính thức do điều kiện tổ chức đặc biệt. Anh từng hai lần vô địch Olympic và lập kỷ lục thế giới marathon 2 giờ 1 phút 9 giây tại Berlin năm 2022.


























