
Nga bị cấm tham dự Olympic với tư cách quốc gia từ năm 2016 vì bê bối doping có sự bảo trợ của chính phủ, sau đó tiếp tục bị đình chỉ do cuộc xung đột tại Ukraine. Mới đây, ngày 7/7, Ban điều hành IOC dỡ bỏ lệnh đình chỉ ROC sau khi xác nhận tổ chức này không còn quản lý các cơ quan thể thao tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.
Chủ tịch IOC, bà Kirsty Coventry cho biết quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm các VĐV không phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính phủ nước họ gây ra. Theo đó, IOC cũng bãi bỏ quy trình thẩm định từng áp dụng với VĐV Nga tại Olympic Paris 2024 và Milano-Cortina 2026. Thay vào đó, họ chỉ cần tuân thủ Hiến chương Olympic.
Dù vậy, IOC vẫn giữ nhiều điều kiện đối với Nga. Các VĐV sẽ phải trải qua chương trình kiểm tra doping do Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) giám sát, trong khi Nga tiếp tục không được đăng cai sự kiện của IOC và các quan chức chính phủ nước này sẽ không được mời tham dự các hoạt động của tổ chức.
IOC cũng khẳng định các liên đoàn thể thao quốc tế có quyền tự quyết về việc cho phép Nga trở lại các giải đấu. Hiện FIFA, UEFA và Liên đoàn Điền kinh thế giới vẫn chưa thay đổi lệnh cấm đối với các đội tuyển và VĐV Nga.
Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Mikhail Degtyarev hoan nghênh quyết định của IOC, cho rằng đây là bước tiến quan trọng để các đội tuyển Nga trở lại đấu trường quốc tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Anh, bà Lisa Nandy cùng các tổ chức Global Athlete và FairSport phản đối, cho rằng IOC đang nới lỏng các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình đối với Nga sau bê bối doping và cuộc xung đột tại Ukraine.























-ngay-9-7-2026.jpg)


