Giải vô địch jujitsu Đông Nam Á 2026 quy tụ 504 võ sĩ đến từ 8 quốc gia trong khu vực. Bên cạnh hệ vô địch, giải còn tổ chức các nội dung dành cho vận động viên trẻ từ U12 đến U21, tạo điều kiện để các tài năng trẻ khu vực cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.
Ngay trong ngày tranh tài đầu tiên, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã giành tổng cộng 61 huy chương, gồm 21 HCV, 20 HCB và 20 HCĐ. Thành tích này giúp Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng, xếp trên chủ nhà Campuchia, Philippines và Singapore.

Theo HLV Bùi Đình Tiến, các nội dung trẻ được tổ chức trong ngày khai mạc. Nhiều võ sĩ Việt Nam đã thể hiện tốt chuyên môn, thi đấu tự tin và mang về những kết quả đáng khích lệ.
Ở hệ vô địch, nhà vô địch SEA Games 33 Đặng Đình Tùng tiếp tục khẳng định phong độ khi giành HCV hạng 69kg nam sau khi vượt qua đồng đội Lê Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ), Phùng Thị Huệ (45kg nữ), Trần Hồng Ân (57kg nữ), Vũ Thị Anh Thư (63kg nữ) và Lê Minh Nhựt (trên 93kg nam) cũng bước lên bục cao nhất.
Các nội dung Duo và Show tiếp tục là thế mạnh của jujitsu Việt Nam. Những cặp đấu như Cái Hồng Phúc/Nguyễn Nhật Thiên, Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích hay Nguyễn Ngọc Bích/Trịnh Kế Dương đều mang về HCV.
Lực lượng trẻ cũng đóng góp đáng kể vào thành tích chung. Nông Anh Thơ giành HCV hạng 25kg nữ U12, trong khi Phạm Thu Hà, Ngô Thị Thảo Vân, Huỳnh Ngọc Khôi Minh, Phan Ngô Trường Kha, Nguyễn Đình Huy và Phạm Đức Bảo lần lượt vô địch các hạng cân U21.
Đội tuyển jujitsu Việt Nam tham dự giải với hơn 80 VĐV và đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu trong những ngày thi đấu tiếp theo. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2025, Việt Nam từng đứng nhất toàn đoàn với 84 HCV, 70 HCB và 74 HCĐ. Thành tích năm nay là bước khởi đầu thuận lợi để thầy trò ban huấn luyện hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vị số 1 khu vực.























