
4 tấm HCV của Việt Nam thuộc về Võ Ngọc Bảo (56kg Fighting nam U16), cặp đôi Trịnh Thị Anh Thư và Thổ Liêm (Duo hỗn hợp U18), Vương Trần Hoài Thương (52kg Fighting nữ U21) và Trần Hồng Ân (57kg Fighting nữ U21).
Giải đấu diễn ra từ ngày 13 đến 16/7, quy tụ 652 võ sĩ đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 22 vận động viên ở nhiều nhóm tuổi.
Trước giải, ban huấn luyện đặt mục tiêu giúp các võ sĩ trẻ tích lũy kinh nghiệm và phấn đấu giành huy chương. Việc giành 4 HCV được xem là kết quả vượt kỳ vọng, khẳng định sự tiến bộ của lực lượng kế cận jujitsu Việt Nam.
Trên bảng tổng sắp, chủ nhà Kazakhstan dẫn đầu với 40 HCV, xếp sau là Thái Lan với 13 HCV và UAE với 7 HCV.
Hồi tháng 5 năm nay, đội tuyển jujitsu Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 14 HCV tại Giải vô địch thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nội dung của kỹ thuật contact (VĐV thi đấu kỹ thuật quật, khóa, siết bẻ, đối kháng).
Sau Giải vô địch trẻ châu Á 2026, đội tuyển jujitsu Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Giải vô địch châu Á 2026, cũng được tổ chức tại Kazakhstan. Giải vô địch châu Á 2026 là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng trước ASIAD 20 đối với đội tuyển jujitsu Việt Nam.












_m.jpg)













