Tối 12/8/2025 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) bất ngờ đưa ra thông báo kỷ luật nghiêm khắc với đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tại Giải vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Indonesia.
Theo đó, FIVB xác định có một vận động viên trong đội tuyển không đáp ứng đủ điều kiện thi đấu theo Điều 12.2 trong Quy định kỷ luật năm 2023, dẫn đến quyết định hủy kết quả loạt trận mà VĐV này tham gia và loại khỏi giải đấu ngay lập tức.
Ngay sau khi có thông tin này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra "thông cáo báo chí về trường hợp vận động viên tại Giải Bóng chuyền Nữ U21 Thế giới 2025".
Thông cáo ghi rõ: "VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu".
"Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam".
"Vì vậy VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam".
"VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam".
Các trận bị xử thua toàn bộ đều là các trận Việt Nam từng thắng, gồm: chiến thắng 3–0 trước U21 Indonesia, 3–1 trước U21 Serbia và U21 Canada. Trận thua 1–3 trước U21 Argentina cũng bị hủy kết quả, chuyển thành thua 0–3. Riêng trận thắng U21 Puerto Rico 3–1 được giữ nguyên vì VĐV vi phạm không thi đấu trong trận này.
Trước khi nhận án phạt, U21 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng A với thành tích 4 thắng – 1 thua và chuẩn bị tham gia vòng 16 đội gặp Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, sau khi loạt kết quả bị xử thay đổi, ĐT Việt Nam bị rơi xuống đáy bảng với chỉ 3 điểm (1 thắng – 4 thua), đứng dưới Canada do thua về chỉ số phụ. Đội buộc phải thi đấu vòng phân hạng từ vị trí 17–24, chạm trán U21 Ai Cập thay vì tiến vào vòng 1/8 như kế hoạch.
Mức phạt dành cho Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có thể lên tới 30.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 980 triệu đồng) cho mỗi VĐV vi phạm. Đồng thời, các cá nhân và tổ chức liên quan có thể đối mặt thêm các án phạt, bao gồm đình chỉ lên đến 2 năm.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, giải lần thứ 23 được tổ chức, mở rộng từ 16 lên 24 đội, diễn ra từ ngày 7–17/8 tại Surabaya, Indonesia. Trước đây đội từng gây bất ngờ khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai và từng thắng Puerto Rico — trận thắng duy nhất còn giữ hiệu lực hiện nay.
Án phạt của U21 Việt Nam mang đến tin vui cho U21 Indonesia. Đội chủ nhà hưởng lợi trực tiếp khi U21 Việt Nam bị hủy suất thi đấu ở vòng 1/8. Đội tuyển xứ vạn đảo từ vị trí áp chót (phải thi đấu phân hạng 17-24) được đưa lên đứng thứ ba tại bảng A.
Đội chủ nhà thi đấu 5 trận thua 4, chỉ thắng được U21 Canada. Sau khi U21 Việt Nam nhận án phạt, thành tích của U21 Indonesia được nâng lên thành 2 chiến thắng, 3 thất bại, giành được 8 điểm. Họ xếp trên cả Puerto Rico dù thua đội bóng châu Mỹ ở trận đối đầu trực tiếp.
Như vậy, U21 Indonesia lọt vào nhóm 16 đội có thành tích tốt nhất và sẽ chạm trán U21 Ba Lan. Đây là thành công bất ngờ của bóng chuyền nữ Indonesia, bởi đội bóng này vốn không được đánh giá cao về khả năng tiến sâu.