Dự báo cho biết, nhiệt độ có thể lên đến 24 độ C, vượt qua mức 22,2 độ C được ghi nhận trong các năm 1996 và 2007. Các nhà tổ chức tiết lộ rằng họ đã có kế hoạch dự phòng nhưng còn quá sớm để dự đoán chính xác.
"Chúng tôi theo dõi dự báo thời tiết cho ngày đua rất chặt chẽ", Hugh Brasher giám đốc sự kiện marathon London nói.
Trong năm 2007, các nhà tổ chức đã lắp đặt 4 vòi phun nước theo tuyến đường và bổ sung thêm 2.600 bình nước và 25.000 chai nước ở mỗi trạm để giúp các vận động viên đối phó với nhiệt độ cao.

Nhiều người tham dự phải nhập viện tại giải chạy năm 2007
"Cuộc thi marathon London năm nay sẽ kết thúc bằng một kỷ lục "ấm áp" nhất, thậm chí nóng nhất", người dẫn chương trình BBC Simon King nói. "Nhiệt độ vào ngày Chủ nhật có thể đạt 22 - 24 độ C, với cái nắng gay gắt của tháng 4. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới những vận động viên. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng trời sẽ tạm thời hạ nhiệt bởi một cơn giông vào buổi sáng".
Còn nhớ, một vận động viên đã chết vì sốc nhiệt tại Marathon London 2007, trong khi 5.032 người khác phải chăm sóc y tế và 73 người phải đưa tới bệnh viện điều trị thêm.
"Thời tiết sẽ nóng hơn với hầu hết các vận động viên tham dự so với những gì họ từng quen, do thời tiết xấu diễn ra trong thời gian diễn ra sự kiện", giám đốc điều hành Marathon London Nick Bitel chia sẻ. "Họ sẽ phải điều chỉnh mục tiêu và đó là phần đầu tiên của lời khuyên mà chúng tôi cung cấp cho những người tham gia".
London Marathon 2018 có sự tham gia của gần 40.000 người. Đây là lần thứ 38 giải chạy này được tổ chức. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 22/4.