Hiện tại vẫn chưa rõ đối thủ của “Pacman” cũng như thể thức thi đấu áp dụng với anh, nhưng các chuyên gia lo ngại làn sóng tái xuất của các huyền thoại tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến Quyền Anh.
LÀN SÓNG ĐÁNG LO NGẠI
Chỉ 1 năm sau khi tuyên bố treo găng, Manny Pacquiao đã tái xuất bằng một hợp đồng béo bở với Rizin. Giống như đại kình địch một thời Floyd Mayweather, huyền thoại người Philippines sẽ thi đấu với các ngôi sao của Rizin trong một trận đấu “xuyên mã”, với luật lệ riêng và thiên về Quyền Anh hơn là MMA.
Mayweather đã hạ gục các ngôi sao của Rizin hai lần trong các trận đấu biểu diễn trước đây, bao gồm Tenshin Nasukawa và Mikuru Asakura vào năm 2018 và 2022 vừa qua. Mayweather không thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2017, nhưng ông xuất hiện khá thường xuyên trong các trận đấu không tính điểm và kiếm về hàng chục triệu USD theo cách “dễ như đi dạo”.
Bản thân Pacquiao cũng từng thượng đài trong một trận đấu biểu diễn 6 hiệp với YouTuber DK Yoo tại Goyang, Hàn Quốc vào tháng trước. Hợp đồng với Rizin đồng nghĩa với việc võ sĩ 43 tuổi này sẽ thi đấu nhiều hơn một trận trong năm 2023. Pacquiao là một trong những võ sĩ giỏi nhất mọi thời đại và do đó, bất kỳ cơ hội nào để xem ông thi đấu đều là điều tuyệt vời đối với người hâm mộ.
Tuy nhiên, làn sóng tái xuất với các trận đấu thiếu tính cạnh tranh của các huyền thoại Quyền Anh trong những năm gần đây khiến nhiều chuyên gia lo ngại về sự phát triển của môn võ này, đặc biệt trong bối cảnh MMA ngày càng phổ biến. Mike Tyson gặp Roy Jones Jr, Ricky Hatton đối đầu Marco Antonio Barrera. Những tour du đấu của David Haye, Julio Cesar Chavez, v.v. luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người yêu thích Quyền Anh nói riêng và võ thuật nói chung.
Câu hỏi đặt ra: phải chăng Quyền Anh không còn khả năng sản sinh ra các võ sĩ mang tính biểu tượng như trước? Sự thật đáng buồn này thể hiện qua việc trận đấu “giao lưu” giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr có số lượt mua cao hơn bất kỳ trận đấu nào có sự góp mặt của ông vua hạng nặng hiện tại Tyson Fury.
LẠC LỐI GIỮA CƠN BÃO MMA
Khi các trận đấu biểu diễn bắt đầu trở thành xu hướng, người ta thường lo lắng cho sức khỏe của các võ sĩ. Trận thua chóng vánh của Evander Holyfield trước Vitor Belfort vào tháng 9/2021 là một ví dụ. Nhưng kể từ đó, các quy tắc ngầm đã được thay đổi để đảm bảo các trận đấu biểu diễn luôn kéo dài đủ lâu để giữ chân người xem. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc cẩn thận bắt cặp một cựu võ sĩ với một người nổi tiếng trong giới giải trí, giống như các YouTuber.
Trong các trận đấu như thế, luật lệ thường được nới lỏng và các võ sĩ huyền thoại đủ sức định đoạt kết quả trước đối thủ, thay vì bị knock-out ngay trong hiệp 1 như Holyfield.
Hệ luỵ của các màn so tài đậm chất thương mại này là sự chững lại của Quyền Anh thế giới. Bây giờ, sức khỏe của các cựu võ sĩ tái xuất không phải là chủ đề được quan tâm mà ngược lại, sức khỏe của bộ môn Quyền Anh mới khiến giới mộ điệu giật mình lo ngại.
Làm thế nào để Tyson Fury vượt qua cái bóng của Mike Tyson, hay Spence và Crawford có thể trở thành Mayweather và Pacquiao mới trong khi các “bản gốc” vẫn chăm chỉ xuất hiện để kiếm về các hợp đồng béo bở? Không ai có câu trả lời.
Ở hạng bán trung, nhà vô địch WBC/WBA/IBF Errol Spence Jr và ông trùm WBO Terence Crawford sắp thượng đài trong một trận “siêu kinh điển” của làng Quyền Anh. Nhưng độ phủ sóng của trận so găng này còn thua xa màn trình diễn giữa Mayweather và “diễn viên hài” Logan Paul, chưa nói đến trận đấu tỷ đô giữa Mayweather và Pacquiao năm nào.
Trong bối cảnh thế giới võ thuật đang dần bị MMA “xâm chiếm”, Quyền Anh dường như đang tự bắn vào chân mình bằng những trận đấu vô thưởng vô phạt. Những màn tái xuất gây sốc có thể tạo ra niềm vui nhất thời, nhưng về lâu về dài, những cái tên cũ kỹ được xuất hiện đều đặn sẽ là điều tệ hại nhất với Quyền Anh?
Mayweather kiếm hàng triệu USD mỗi phút đấu biểu diễn
Floyd Mayweather tiết lộ ông đang lên kế hoạch thi đấu tại Anh vào tháng tới. Võ sĩ huyền thoại này tuyên bố ông rất vui khi được tổ chức một trận đấu biểu diễn tại quốc gia mà ông chưa từng thượng đài trong sự nghiệp. Mayweather hy vọng sẽ kiếm được “hàng triệu đô la mỗi phút” mà ông xuất hiện trên sàn đấu. “Luôn luôn là vài triệu USD một phút”, Mayweather khẳng định. “Chỉ riêng trận đấu với Asakura vừa qua, tôi đã kiếm được khoảng 20 triệu USD. 9 phút, 20 triệu USD, rõ ràng là không tệ chút nào”.
Anthony Joshua quyết đấu Tyson Fury trong năm 2023
Người quản lý của Anthony Joshua, Eddie Hearn tuyên bố võ sĩ hạng nặng này sẽ thượng đài ít nhất 3 lần trong năm 2023, và quyết tâm “bắt kèo” với Tyson Fury. Sau 2 thất bại cay đắng liên tiếp trước Oleksandr Usyk, Joshua quyết tâm lấy lại vị thế số 1 thế giới. Võ sĩ 33 tuổi này hiện đang tìm kiếm một HLV mới sau khi chia tay Robert Garcia. Anh dự kiến sẽ quyết đấu với Fury vào cuối năm và có thể thách thức cả Deontay Wilder.