
Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam đã giành 2 suất chính thức tham dự ASIAD 20. Tuy nhiên, cơ hội để có thêm vận động viên góp mặt tại Nhật Bản vẫn còn rộng mở nhờ các suất đặc cách từ Liên đoàn Taekwondo châu Á.
Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tại Mông Cổ vừa khép lại. Đây là giải đấu đóng vai trò vòng loại chính thức cho ASIAD 20 ở cả nội dung đối kháng và quyền biểu diễn. Với nội dung đối kháng, mỗi hạng cân sẽ trao 7 suất cho các võ sĩ có thành tích tốt nhất, bên cạnh 2 suất đặc cách được xem xét bổ sung sau giải.
Tại giải đấu năm nay, dù chưa thể giành huy chương ở các nội dung đối kháng, Taekwondo Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra khi có 2 suất tham dự ASIAD 20, thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Loan (hạng 49kg) và Bạc Thị Khiêm (hạng 67kg). Trong đó, Bạc Thị Khiêm là gương mặt vô cùng giàu kinh nghiệm khi cô từng giành HCĐ ASIAD 19 và lên ngôi vô địch châu Á vào năm 2024.
Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, Liên đoàn Taekwondo châu Á đang tiếp tục tổng hợp và đánh giá lại thành tích trước khi công bố danh sách chính thức cuối cùng. Vì vậy, Taekwondo Việt Nam vẫn kỳ vọng có thể nhận thêm từ 1 đến 2 suất đặc cách ở nội dung đối kháng.
Ở nội dung quyền biểu diễn, Taekwondo Việt Nam cũng đã có 2 suất chính thức đến Nhật Bản nhờ màn trình diễn xuất sắc của "hoa khôi" Châu Tuyết Vân và đồng đội Nguyễn Xuân Thành.

ASIAD 20 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử môn Taekwondo áp dụng hệ thống vòng loại để xác định suất tham dự thay vì đăng ký tự do như trước. Tại đại hội lần này, nội dung đối kháng sẽ tranh tài ở 4 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ, cùng với 2 nội dung quyền biểu diễn cá nhân dành cho nam và nữ.
























