Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

Cẩm Chi
09:18 ngày 11-05-2020
Là tâm dịch Covid-19 của thế giới, chính quyền của tổng thống Donald Trump rất muốn đưa các giải đấu thể thao trở lại càng nhanh càng tốt. Ông Trump tin rằng đấy là cách tốt nhất để cho thấy Mỹ chiến thắng đại dịch và vượt qua khủng hoảng kinh tế. Nhưng rõ ràng, nói thì bao giờ cũng dễ hơn hành động.
Tái khởi động thể thao,  bài toán khó của Mỹ

Mục tiêu số 1

Trong một tuyên bố mới nhất, tổng thống Donald Trump khẳng định có hai thứ ông muốn chứng kiến càng sớm càng tốt. Thứ nhất là nền kinh tế được khôi phục. Thứ hai là các giải đấu thể thao chuyên nghiệp trở lại. Vốn là một quốc gia thiên về tiêu dùng, việc khuyến khích người dân chi tiêu là cách tốt nhất để Mỹ vượt qua khủng hoảng thời hậu Covid-19. Thế nên, thể thao luôn là con bài chiến lược trong tầm nhìn trước mắt của tổng thống Trump.

Không giống Premier League hay La Liga, các giải đấu thể thao nhà nghề tại Mỹ thường bắt đầu vào mùa xuân. Vì thế ngoài NBA hay MLS đã thi đấu, NFL (bóng bầu dục) và MLB (bóng chày) vẫn chưa diễn ra trận nào. Điều đó cũng giúp nhà điều hành hai giải đấu này thoải mái hơn trong việc điều chỉnh lịch thi đấu, ví dụ như NFL được quyết định dời sang bắt đầu vào tháng 9/2020.

Đó cũng là lúc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn quan trọng trước kỳ bỏ phiếu diễn ra vào ngày 3/11. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump muốn tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nên việc xuất hiện ở những sự kiện thể thao ít nhiều quyết định thành bại của ông. Vốn là người đàn ông của thể thao, ông Trump đã cam kết với cử tri ủng hộ mình rằng các giải đấu thể thao sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

“Lúc này tôi không thể gặp các bạn, nhưng tôi hứa thể thao sẽ sớm quay trở lại với chúng ta”, tổng thống Trump phát biểu khi Covid-19 vọt lên đỉnh dịch hồi tháng 4. Trong quá khứ ông từng trực tiếp tham dự, thậm chí đầu tư vào không ít sự kiện thể thao. Ông Trump yêu thích golf, bóng bầu dục, tennis và bóng chày như một người Mỹ đích thực. Không ít lần ông đến dự khán giải quần vợt US Open, là fan ruột của đội bóng chày New York Yankees.

Với hình ảnh một người Mỹ yêu thể thao, ông Trump đã sử dụng các sân vận động làm công cụ vận động hành lang đắc lực cho ông kể từ lần tranh cử 2016 đến nay. Mike Tyson, một người da màu thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ với Donald Trump. Võ sĩ thép công khai trên MXH, bày tỏ mong muốn được nhìn ông Trump tiếp tục thắng ghế tổng thống và khuyến khích NHM làm điều tương tự. Các ngôi sao thể thao thể hiện thiện chí với tổng thống Trump thường xuyên được mời đến Nhà Trắng dự tiệc. 

Tổng thống Donald Trump rất muốn thể thao nước Mỹ trở lại càng sớm càng tốt

Hiệu quả chưa rõ ràng

Tổng thống Donald Trump rất nỗ lực cải thiện hình ảnh bản thân trong mắt công chúng Mỹ,  nhưng những gì ông làm lại đang cho thấy phản ứng ngược. Tuyển thủ Megan Rapinoe của ĐT bóng đá nữ Mỹ thẳng thừng chỉ trích tổng thống trên Twitter, vì ông phản đối hôn nhân đồng tính. Cô khuyến khích những ai hâm mộ bóng đá hãy bỏ phiếu cho ứng viên Joe Biden, người cam kết giúp cầu thủ nữ có thu nhập bình đẳng so với các đồng nghiệp nam.

Giới bóng chày vốn khoái ông Trump nay cũng liên tục gây khó dễ cho ông. Ở loạt trận World Series diễn ra cuối năm ngoái, tổng thống Trump bị cả khán đài la ó đúng thời điểm BTC trận đấu giới thiệu sự hiện diện của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Điều đó cho thấy, vị tỷ phú không thể chiều lòng tất cả dù ông cố gắng xuất hiện đều đặn mỗi tháng một lần ở các sự kiện thể thao lớn.

Ngoài ra, nỗ lực đưa thể thao sớm trở lại của ông Trump đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các thống đốc bang. Thay vì nới lỏng, họ muốn duy trì và thắt chặt hơn nữa lệnh cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Cũng dễ hiểu cho tính toán của các thống đốc bang, bởi sự chủ quan trước đó của nước Mỹ khi Covid-19 còn chưa bùng phát đã khiến quốc gia này trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới.

Ngoài những môn thể thao truyền thống kiểu Mỹ nói trên, các nhà quản lý cũng đang dự kiến dời lịch giải đua xe NASCAR và giải quần vợt US Open về tháng 11 hoặc 12. Chính phủ Mỹ mòn mỏi muốn thể thao tái khởi động và trở thành món ăn tinh thần quan trọng cho người dân giữa mùa dịch, nhưng xem ra, từ dự định tới thực tiễn là cả một quá trình dài.

MLS sẽ chỉ diễn ra ở Orlando
BTC giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đang có kế hoạch để các đội bóng tiếp tục thi đấu vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Theo tờ Washington Post, tất cả các trận đấu sau khi MLS trở lại dự kiến đều diễn ra ở Orlando, trong tình trạng SVĐ không khán giả nhằm tránh nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. Trước mắt, đã có 2 đội bóng đang góp mặt tại MLS cho các cầu thủ trở lại tập luyện gồm Portland Timbers và Houston Dynamo. 

Nhiều tổ chức thể thao Olympic xin trợ cấp của chính phủ Mỹ
Dịch Covid-19 leo thang khiến hầu hết các tổ chức thể thao chuẩn bị cho đại hội thể thao Olympic vào mùa Hè năm nay của Mỹ gặp khó khăn về tài chính. Theo The Associated Press, có tới 32 trong tổng số 36 tổ chức được hỏi đều khẳng định, họ đã xin trợ cấp của chính phủ theo chương trình “Paycheck Protection Program”. Tuy nhiên, tất cả đều không công khai họ đã nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ. Theo một số nguồn tin, số tiền mỗi đơn vị nhận được giao động từ 75.000 đến 2,5 triệu USD.

XEM THÊM

Việt Nam, ông lớn mới nổi của làng eSports

ESport bóng đá & tấm gương từ Đông Nam Á

Mất tiền tấn để thành game thủ chuyên nghiệp 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x