Theo dõi thông tin

Thể thao Việt Nam và Doping (bài 2): Doping, phòng chống có đơn giản?

Nhiều năm qua, có không ít tuyển thủ thể thao nổi tiếng của các nước bị phát hiện sử dụng chất cấm (doping) tại các đại hội thể thao lớn, nhưng điều này vẫn không là lời cảnh báo cho các VĐV, trong đó có Việt Nam. Vậy việc phòng chống doping liệu có dễ như những câu khẩu hiệu?

    Trên thế giới, có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng thể thao bị phát hiện dính doping như cua rơ Lance Armstrong, tay vợt Andre Agassi hay Maria Sharapova, kình ngư Sun Yang… Đặc biệt ở 2 kỳ Olympic 2008 và 2012, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) công bố có đến 225 người dính doping, trong đó Bắc Kinh 2008 có 91 người và London 2012 có 134 người. Điều đáng nói là ngay sau kỳ đại hội mà họ tham dự, kết quả kiểm tra chỉ có khoảng 20 người dương tính với chất cấm. 

    Cũng do tất cả VĐV thể thao đỉnh cao đều cần phải sử dụng thuốc và thực phẩm bổ trợ, nên hàng năm WADA phải liên tục cập nhật các chất nằm trong danh mục cấm. Đồng thời tổ chức này cũng nâng thời điểm tái xét nghiệm mẫu thử của các VĐV lên đến 10 năm, thậm chí còn có thêm các ngoại lệ để trừng phạt nếu phát hiện các VĐV ấy không hợp tác hoặc sử dụng các chất cấm trong thời gian quá dài. 

    Đơn cử như trường hợp của Lance Armstrong, khi mẫu xét nghiệm của anh được phát hiện dương tính với chất cấm vào năm 2012, nhưng đã bị tước mọi danh hiệu từ năm 1998, bởi anh đã gian lận trong rất nhiều năm. Ngay trường hợp của kình ngư Sun Yang (Trung Quốc) cũng rất đáng nói, khi năm 2014 anh này từng bị cấm thi đấu 3 tháng do dương tính với chất trimetazidine, nhưng đến năm 2018 anh lại được xét nghiệm doping tại nhà riêng và từ chối hợp tác.

    Nhận thức của các VĐV về doping còn rất mơ hồ - Ảnh: MINH TUẤN

    Thậm chí Sun Yang còn cho rằng các nhân viên xét nghiệm không hợp lệ và đập vỡ lọ đựng mẫu xét nghiệm của mình, kết quả anh bị cấm thi đấu đến 8 năm.
    Nếu như các giải đấu và những kỳ đại hội thể thao lớn của thế giới đều làm rất gắt việc kiểm tra doping, khiến tuyển thủ các nước luôn đề phòng, nhưng thực tế họ vẫn dính phải chất cấm và điều đó chẳng ngoài áp lực thành tích. Ngược lại, ngành thể thao Việt Nam vẫn còn mơ hồ về vấn đề này, thậm chí chưa được coi trọng.

    Do đó không ngạc nhiên khi các giải đấu trong nước hầu như không có xét nghiệm doping, chỉ duy nhất Đại hội TDTT toàn quốc tổ chức 4 năm/lần là có xét nghiệm chất cấm, nhưng vẫn rất hạn chế. Ngoài ra, VFF là đơn vị duy nhất có xét nghiệm doping cho cầu thủ dự giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng việc xét nghiệm chủ yếu là xem các cầu thủ có sử dụng chất gây nghiện hay không và số lượng xét nghiệm cũng không nhiều.

    Ngành thể thao đã như thế, đương nhiên các HLV và VĐV ở ta càng không mấy coi trọng vấn đề này. Thậm chí như chính lời tiết lộ của các tuyển thủ, họ thường xuyên mua thuốc và các thực phẩm bổ trợ bán trên thị trường để sử dụng nhằm nâng cao thành tích, nhưng không rõ trong đó có những loại chất cấm nào hay không. Thậm chí nhiều người cho rằng, nếu bị dính chất cấm là do… xui rủi.

    Làng thể thao thế giới và cả Việt Nam thường xuyên tuyên truyền những khẩu hiệu về việc “nói không với doping”, nhưng thực tế hàng năm vẫn có nhiều VĐV dính vào chất cấm. Sau SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đang có ít nhất 6 tuyển thủ thể thao dính doping và dẫu vẫn chưa công bố danh tính, nhưng điều này đang gây rúng động và để lại hình ảnh xấu của thể thao Việt Nam với các nước. 

    Khi áp lực thành tích vẫn luôn đè nặng lên các tuyển thủ, việc phòng chống doping thực sự chẳng đơn giản như hô khẩu hiệu.

    Đỗ Tuấn • 10:49 ngày 18/09/2022
    Tags: doping

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay