Top 9 VĐV xuất thân hoàng tộc

Tùng Lâm
10:54 ngày 22-09-2022
Là vua chúa gì thì trước hết cũng là người, mà phàm là người thì hầu như không có ai là không thích một môn thể thao nào đó. Nhưng những thành viên hoàng tộc được nhắc tên trong danh sách này đặc biệt hơn, bởi vì họ không chỉ yêu thể thao, mà còn thi đấu như một VĐV chuyên nghiệp.
Công chúa Anne (Anh)  Cưỡi ngựa

Con gái của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, người vừa qua đời, chia sẻ với mẹ niềm đam mê với những chú ngựa. Tuy nhiên, trong khi Nữ hoàng chỉ thích xem, con gái của bà còn tiến xa hơn khi trực tiếp điều khiển những chú ngựa đua ở các sân thi đấu chuyên nghiệp. Sự kiện lớn nhất mà Anne từng tham gia là Olympic Montreal 1976. Năm đó, bà đã cưỡi Goodwill, chú ngựa thuộc sở hữu của Nữ hoàng, trong sự kiện kéo dài ba ngày.

Zara và Mike Tindall (Anh)  Cưỡi ngựa và rugby

Câu “nhà Nữ hoàng Anh ba đời đam mê cưỡi ngựa” là có thật. Sau Nữ hoàng, con gái của Nữ hoàng (công chúa Anne), cháu của Nữ hoàng là Zara (con gái của công chúa Anne) cũng đam mê và tham gia thi đấu ở môn chơi quý tộc này. Thậm chí ở kỳ Olympic 2012 diễn ra tại London, Zara còn giành huy chương bạc cùng với đội cưỡi ngựa của Vương quốc Anh. Chồng của cô, Mike Tindall, cũng là dân thể thao chuyên nghiệp. Tindall từng vô địch World Cup và từng giành một loạt danh hiệu Six Nations với đội Rugby Anh trước khi giải nghệ.

Inaki Urdangarin (Tây Ban Nha) bóng ném

Cũng như Tindall, Inaki vốn không phải xuất thân hoàng tộc. Anh là VĐV bóng ném chuyên nghiệp, từng dự các kỳ Olympic 1992, 1996, 2000, và giành được 2 huy chương đồng vào các năm 1996 và 2000. Nhưng từ năm 1997, anh đã được xem là thành viên của Hoàng gia Tây Ban Nha khi cưới công chúa Infanta Cristiana, con gái của Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia. Tuy nhiên, tới tháng 1 năm nay thì cả hai đã được ai nấy đi sau khi Inaki dính vào một bê bối biển thủ tiền khiến anh phải chịu án tù 5 năm 10 tháng.

Birabongse Bhanudej (Thái Lan) đua xe F1

Vương tử Thái Lan Birabongse Bhanudej vốn là một VĐV thể thao cự phách. Ông chơi nhiều môn, từ đua thuyền tới… lái máy bay, và môn nào cũng giỏi (Birabongse từng 4 lần dự Olympic ở nội dung đua thuyền, và từng lái máy bay từ London tới Bangkok hồi 1952). Nhưng di sản lớn nhất của ông phải liên quan tới F1. Birabongse đơn giản là người Thái đầu tiên thi đấu ở môn chơi khắc nghiệt này. Ông từng đầu quân cho không ít đội đua nổi tiếng, đáng kể có Maserati, Gordini, và Connaught.

Vua George VI (Anh) - tennis

Sáu năm trước khi được trao vương quyền, Vua George VI còn là một VĐV tranh tài ở Wimbledon. Hoàng gia Anh có nhiều người thích và chơi tennis rất ổn, nhưng Vua George VI vẫn là người xuất sắc nhất. Tới mức khi huyền thoại tennis của nước Anh, Sir Louis Greig, muốn tìm đồng đội ở nội dung đánh đôi tại Wimbledon 1962, ông đã chọn vị vua tương lai. Tiếc rằng cặp Sir-King bị loại ngay từ vòng 1, chỉ sau có 3 sét.

Hoàng tử Constantine (Liechtenstein) - trượt tuyết

Năm 1980, Liechtenstein đi vào lịch sử với tư cách là quốc gia ít dân nhất từng giành được HCV. Đó là HCV của VĐV Hanni Wenzel ở nội dung trượt tuyết. Có thể xem đó là thành qua của những nỗ lực mở đường của Hoàng gia Liechtenstein. Năm 1948, trong lần đầu tiên nội dung trượt tuyết đổ đồi được đưa vào thi đấu ở Olympic, Hoàng tử Constantine tham gia và về thứ 99. 10 năm sau, tới lượt Hoàng tử Max of Hohenlohe-Langenburg nối tiếp truyền thống ở Olympic Italia 1958. Ông về thứ 46.

Vua Constantine (Hy Lạp)  đua thuyền

Trước khi lên ngôi Vua Hy Lạp, Hoàng thái tử Constantine đã lên ngôi ở một sự kiện khác cũng rất danh giá: Olympic mùa Hè Roma 1960. Ở nội dung đua thuyền Hạng Rồng, Constantine, lúc đó 20 tuổi, đã giành HCV một cách thuyết phục. Thành tích này thực ra không hề bất ngờ. Constantine vốn là một VĐV cự phách; ông bơi giỏi, có đai đen karate, và từng thi đấu ở nhiều môn thể thao khác.

Vua Olav V (Na Uy)  đua thuyền buồm

 

Đua thuyền buồm là một đam mê của một trong những vị vua được yêu mến nhất ở Na Uy, Vua Olav V. Ngay cả khi đã lên ngôi ông vẫn thường xuyên tham gia tranh tài ở các cuộc đua thuyền buồm trong nước và quốc tế và giành được không ít chiến tích. Một chi tiết cũng khá thú vị liên quan tới Vua Olav V, là trong thời điểm Thế chiến II đang diễn ra, chính xác là vào năm 1944, ông đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc Phòng của Na Uy.

Faiq Bolkiah (Brunei) - bóng đá

Thử tưởng tượng một chút nhé. Bạn đang trong một trận bóng, và một cầu thủ tấn công của đối phương dẫn bóng hướng về vị trí của bạn. Bạn tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra một cú tắc, nhưng đột nhiên bạn nhận ra cầu thủ tấn công kia là một nhân vật có thân phận không hề tầm thưởng, với khối tài sản cá nhân dự tính lên tới 15 triệu bảng. Bạn sẽ làm gì?

Hẳn là nhiều hậu vệ khi đối đầu với Faiq Bolkiah, cựu cầu thủ của Chelsea và Leicester, cũng đã phải đối mặt với tình huống nan giải đó. Bởi Bolkiah rất có thể sẽ lên ngôi vua Brunei vào một ngày nào đó. Anh là con trai của Hoàng tử Jefri Bolkiah, và là cháu của Hassanal Bolkiah, Sultan đương trị vì đất nước Đông Nam Á. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x