
Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và sức mạnh, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhập cuộc tự tin và duy trì thế trận chủ động. U18 Việt Nam phát huy khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống phản công để giành chiến thắng sau 3 set, với tỷ số các set đấu lần lượt là 25-21, 25-15 và 25-23.
Trên hàng công, Ánh Thảo, Mai Quỳnh và Khánh Linh tiếp tục là những mũi ghi điểm chủ lực của đội tuyển. Trong khi đó, phụ công Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc gây ấn tượng với nhiều pha chắn bóng hiệu quả, góp phần hạn chế sức tấn công của U18 Kazakhstan.
Ở trận này, đối chuyền Nguyễn Khánh Linh có màn trình diễn nổi bật. Khánh Linh ghi 13 điểm sau 3 set đấu, gồm 9 điểm tấn công, 3 điểm ace và 1 điểm chắn bóng. Tay đập của U18 Việt Nam duy trì hiệu suất ổn định trước hàng chắn có ưu thế về thể hình của U18 Kazakhstan, trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất trên sân.
Tại giải đấu năm nay, U18 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu khi cạnh tranh sòng phẳng với nhiều đối thủ mạnh của châu lục. Đội bóng duy trì tinh thần thi đấu tích cực và thành tích vị trí thứ 5 đã phản ánh những nỗ lực của ban huấn luyện và các vận động viên trong suốt giải đấu.
Với kết quả này, U18 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm cho các giải đấu quốc tế sắp tới.























-ngay-7-7-2026.jpg)


