Rạng sáng 17/8, Giải bóng chuyền nữ U17 vô địch thế giới 2026 khép lại hành trình của hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines. Dù không thể cạnh tranh nhóm đầu, cả hai đội đều có màn trình diễn tích cực ở những trận đấu cuối cùng.
Ở trận tranh hạng 7-8, Thái Lan đối đầu Croatia, đội bóng sở hữu lợi thế đáng kể về chiều cao và thể hình. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á phát huy tốt khả năng kỹ thuật và tổ chức chiến thuật để kiểm soát trận đấu.

Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-0, với các tỷ số 25-21, 25-10 và 26-24. Đặc biệt, set hai chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của các cô gái Thái Lan khi Croatia chỉ ghi được 10 điểm.
Chiến thắng giúp Thái Lan kết thúc giải ở hạng 7 trong tổng số 24 đội. Đây là kết quả đáng khích lệ khi đại diện xứ chùa vàng đã cải thiện thành tích so với vị trí thứ 11 tại giải U17 thế giới năm 2024.
Thái Lan cũng để lại dấu ấn lớn trong hành trình năm nay, khi tạo bất ngờ trước Ba Lan, một trong những đội được đánh giá cao và là ứng viên cho chức vô địch. Chiến thắng này được xem là một trong những trận thắng sốc nhất của giải.
Trong khi đó, Philippines thi đấu trận tranh hạng 15-16 với CH Séc. Sau khi để đối thủ giành chiến thắng trong set đầu với tỷ số 25-21, Philippines nhanh chóng điều chỉnh lối chơi và thắng liền ba set tiếp theo với tỷ số 25-22, 25-14 và 25-22.

Kết quả chung cuộc 3-1 giúp Philippines cán đích ở vị trí thứ 15. Đây là thành tích đáng ghi nhận bởi Philippines mới lần đầu góp mặt tại Giải bóng chuyền nữ U17 vô địch thế giới.
Chủ công Caera Celis là điểm sáng lớn nhất bên phía Philippines. Tay đập cao 1,67 m ghi tới 25 điểm, góp công quan trọng vào chiến thắng trước CH Séc.
Hai kết quả tích cực trong ngày cuối giúp Thái Lan và Philippines khép lại giải đấu với nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, thành tích hạng 7 của Thái Lan và màn ra mắt hạng 15 của Philippines cho thấy bóng chuyền nữ trẻ Đông Nam Á đang từng bước thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh trên thế giới.


























