Vì sao Na Uy trở thành bá chủ mùa Đông

Lâm Phong
08:00 ngày 20-02-2022
Thể thao Na Uy gần như không có đối thử xứng tầm ở các kỳ Olympic mùa Đông. Nhờ đâu mà một quốc gia với chỉ hơn 5 triệu dân (thậm chí còn ít dân hơn cả thủ đô Hà Nội) có thể thống trị các môn thể thao mùa Đông?
Vì sao Na Uy trở thành bá chủ mùa Đông

Quốc gia với trẻ con sinh ra trên ván trượt tuyết

Tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 đang diễn ra, VĐV trượt tuyết 2 môn phối hợp, Johannes Thingnes Boe vừa dễ dàng chiến thắng mọi đối thủ để mang tấm Huy chương vàng (HCV) thứ 15 về cho đoàn thể thao Na Uy. Như vậy trên BXH tổng tại Olympic Bắc Kinh 2022, Na Uy vẫn chưa tìm ra đối thủ xứng tầm cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn.

Tính đến cuối ngày 19/2, đoàn thể thao Na Uy đã giành được tổng cộng 34 huy chương, trong đó có 15 HCV, bỏ xa đối thủ bám đuổi là Đức (với chỉ 22 huy chương, trong đó có 10 vàng). Trên BXH tổng tất cả các kỳ Olympic mùa Đông, Na Uy đã sưu tầm tới 132 HCV, trong khi quốc gia xếp sau là Mỹ mới có 105 HCV. 

Na Uy không phải là quốc gia nổi tiếng với những môn thể thao đại chúng như bóng đá, tennis, điền kinh… Bạn sẽ mất 1-2 giây để não hoạt động mới nhớ ra vài ngôi sao bóng đá Na Uy nổi tiếng như Ole Gunnar Solskjaer, Tore Andre Flo, John Arne Riise, John Carew… Còn ở những môn thể thao khác ngoài bóng đá, Na Uy cũng chỉ nổi tiếng với cầu lông.

Tuy nhiên, nói tới các môn thể thao diễn ra vào mùa Đông thì Na Uy là một thế lực đẳng cấp vũ trụ nếu so sánh với những đối thủ cạnh tranh. Số lượng huy chương kể trên chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vậy nhờ đâu mà một quốc gia chỉ với vỏn vẹn hơn 5 triệu dân có thể làm mưa làm gió ở các môn thể thao mùa Đông?

Trên dưới một lòng

Lợi thế lớn nhất chính là yếu tố khí hậu. Theo BXH dựa trên nhiệt độ trung bình/năm, Na Uy chính là quốc gia lạnh thứ 4 thế giới, với nhiệt độ trung bình/năm chỉ là 1,5 độ (4 quốc gia lạnh hơn là Canada, -5,3 độ, Nga -5,1 độ và Mông Cổ -0,7 độ). 

Người Na Uy thậm chí còn đùa rằng, trẻ con ở đây sinh ra trên ván trượt tuyết còn nhiều hơn trong bệnh viện. Khắp Na Uy có hơn 10.000 CLB thể thao phục vụ các môn thi đấu vào mùa Đông. Vào năm 2018, số lượng trẻ em đăng ký tập luyện các môn thể thao mùa Đông chiếm tới 93% dân số Na Uy. 

Tuy nhiên, thời tiết chưa phải lợi thế mấu chốt. Bởi nếu nói về độ lạnh thì Thụy Điển, Áo, Thụy Sĩ cũng tương tự Na Uy. Điểm mấu chốt là tiền và mức độ chịu chơi. Đa số các môn thể thao thi đấu vào mùa Đông đều có điểm chung là rất đắt đỏ: Chi phí luyện tập đắt, trang thiết bị tốn kém. Na Uy là quốc gia giàu có, với chỉ số GDP đứng trong Top 35, còn GDP/dân số đứng trong Top 10. 

Để hình dung về độ chịu chơi của chính phủ Na Uy đối với những môn thể thao mùa Đông, hãy nghe VĐV trượt tuyết 2 môn phối hợp Vetle Sjastad Christiansen kể: “Chính phủ Na Uy cử đoàn khảo sát tới Bắc Kinh liên tục trong 2 năm trước khi Thế vận hội diễn ra, để điều tra và thu thập số liệu về các điều kiện ngoại cảnh”.

“Thông qua quá trình điều tra, chúng tôi nhận ra rằng điều kiện thi đấu ở Bắc Kinh có gió lớn hơn rất nhiều so với sức gió tại các sân tập ở Na Uy. Vậy nên để VĐV làm quen với điều kiện thi đấu, chúng tôi phải mua rất nhiều máy tạo gió đặt ở các sân tập. Nhờ thế mà phần lớn các VĐV đều không bỡ ngỡ với kiểu thời tiết ở Bắc Kinh”.

Giàu có và chịu chơi, nhưng khá bất ngờ khi biết các VĐV Na Uy luôn cố gắng tiết kiệm để xây dựng sức mạnh tinh thần. Nhà cựu vô địch Olympic, Morten Aasen nói: “Chúng tôi là một quốc gia giàu có, nhưng chúng tôi đồng thời tin vào sức mạnh cộng đồng. Luyện tập chăm chỉ không quan trọng bằng tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cùng tin rằng thể thao có thể gắn kết xã hội. Các VĐV nhận sự đãi ngộ của quốc gia và có nghĩa vụ tạo ra giá trị cộng đồng thay vì vinh quang cá nhân”.

Na Uy xếp số 1 thế giới về chỉ số HDI
HDI - Human Development Index, có nghĩa là chỉ số phát triển con người. HDI được coi là chỉ số tạo ra cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Và xét về chỉ số này, Na Uy chính là quốc gia số 1 thế giới. Na Uy có định lượng về mức thu nhập, tuổi thọ, tỷ lệ biết chữ và chỉ số điều chỉnh sự bất bình đẳng cao nhất thế giới. 

Marit Bjorgen, huyền thoại Na Uy

Marit Bjorgen là nữ VĐV trượt tuyết năm nay 41 tuổi. Cô chính là huyền thoại Na Uy và cũng là VĐV giành nhiều HCV nhất trong lịch sử thế vận hội mùa Đông. Bjorgen đã giành tổng cộng 15 huy chương Olympic mùa Đông, bao gồm 8 vàng, 4 bạc, 3 đồng. Bjorgen từng tuyên bố giải nghệ năm 2018 nhưng bất ngờ quay lại thi đấu vào năm 2021. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x