
Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá dầu WTI và Brent đang nới rộng lên mức lớn nhất trong vòng 11 năm, cho thấy sự biến động mạnh của thị trường trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Nguyên nhân chính đến từ việc Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, nhằm đáp trả đòn không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars – một trong những mỏ khí lớn nhất thế giới. Động thái này được xem là bước leo thang nguy hiểm, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Ở chiều ngược lại, yếu tố chính sách tiền tệ cũng góp phần tác động đến thị trường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày 18/3, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể gia tăng do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thậm chí cho biết Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với khoảng 140 triệu thùng dầu Iran đang “mắc kẹt” trên các tàu chở dầu.
Diễn biến căng thẳng không dừng lại ở đó. Israel trước đó đã không kích mỏ khí South Pars – khu vực Iran khai thác chung với Qatar. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Qatar không liên quan, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ không tiếp tục tấn công nếu Iran không có hành động nhằm vào Qatar.

Trong khi đó, làn sóng tấn công vào hạ tầng năng lượng lan rộng ra toàn khu vực. Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở khí đốt. Tại Kuwait, nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi – một trong những cơ sở lớn nhất Trung Đông với công suất 730.000 thùng/ngày – cũng bị UAV tấn công, gây cháy nhỏ nhưng đã được kiểm soát, không có thương vong.
Không chỉ dầu, giá khí đốt tại châu Âu cũng tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm.
Trong nước, thị trường xăng dầu cũng lập tức phản ứng. Tối 19/3, theo văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN của Bộ Công Thương, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cơ quan quản lý quyết định chi Quỹ Bình ổn với mức: xăng sinh học 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 3.000 đồng/lít; dầu mazut 3.000 đồng/kg.
Sau điều chỉnh từ 23 giờ ngày 19/3, giá bán lẻ tăng mạnh: xăng E5RON92 tăng 3.673 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 4.115 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 5.395 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.994 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 2.528 đồng/kg.
Rõ ràng, khi “điểm nóng” Trung Đông chưa hạ nhiệt, giá dầu thế giới và trong nước nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.


























