Chiến thắng ở lượt trận đầu tiên hôm 9/3 vừa qua trước Lee Se-dol đã đưa phần mềm AlphaGo của nhóm lập trình DeepMind thuộc Google tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo, và được giới chuyên môn đánh giá cao hơn cả sự kiện máy tính IBM hạ gục nhà vô địch thế giới môn cờ vua Gary Kasparov hồi năm 1997.
Ở 2 trận đấu tiếp theo diễn ra sau đó, nhà vô địch thế giới môn cờ vây, Lee Se-dol cũng không thể chiến thắng được AlphaGo, phần mềm trí tuệ nhân tạo được phát triển trong 10 năm qua, ngày một thông minh hơn nhờ cơ chế tự học và đã chiếm ưu thế hoàn toàn bởi những nước cờ hoàn hảo.

Trong lượt trận cuối cùng mang tính thủ tục vào ngày hôm qua (13/3), AlphaGo bất ngờ mắc sai lầm sơ đẳng khi tính toán sai ở nước cờ thứ 79 và chỉ kịp nhận ra sau đó vài nước. Tận dụng cơ hội hiếm hoi, Lee Se-dol lật ngược được tình thế để dồn ép lại đối thủ và không để cho AlphaGo kịp thời sửa chữa sai lầm để tiến tới thắng lợi cuối cùng.
Lee Se-dol đã không giành chiến thắng chung cuộc trước AlphaGo và không có được 1 triệu USD tiền thưởng của Google, nhưng qua cuộc thách đấu này có thể cho thấy tương lai xán lạn của trí tuệ nhân tạo khi cơ chế tự học đã giúp phần mềm này ngày một hoàn thiện hơn.