Nếu thành công thì có lẽ đây sẽ là thương vụ liên quan đến nền tảng Internet có giá trị lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Trong tuyên bố của mình, Facebook cho biết số tiền 19 tỷ USD sẽ bao gồm 4 tỷ USD tiền mặt, cộng với 15 tỷ USD cổ phiếu (trong đó có 3 tỷ USD cổ phiếu giới hạn). Vào năm 2001, thương vụ Internet lớn nhất là vụ sát nhập giữa Time Warner và AOL có trị giá 124 tỷ USD (theo số liệu công bố của Bloomberg).

CEO của Facebook là Mark Zuckerberg cũng từng mua lại thành công Instagram – một ứng dụng chia sẻ ảnh nổi tiếng, vào năm 2012 chỉ với số tiền 700 triệu USD. Ít ai biết rằng, WhatsApp chỉ là một công ty nhỏ có chưa đến 50 thành viên và hầu hết trong số đó là kỹ sư phát triển ứng dụng. Hiện tại, WhatsApp đang có hơn 450 triệu thành viên hoạt động hàng tháng (active users) sử dụng dịch vụ nhắn tin đa nền tảng này.

Mark Zuckerberg trong một sự kiện của Facebook tại Menlo Park, California (Mỹ) vào tháng 4/2013.
Kế hoạch mua WhatsApp của Facebook cho thấy chiến lược của mạng xã hội lớn nhất này, quyết giành thị phần lớn trong mảng kinh doanh tin nhắn tức thời – một tiện ích không thể thiếu trong ký nguyên di động. Việc kết hợp tin nhắn dạng này và mạng xã hội sẽ cung cấp cho người dùng điện thoại thông minh đầy đủ các thông tin như tin tức, quảng cáo…mà không phải trả chi phí nhắn tin cho nhà mạng.