Cách đây ít ngày, Apple đã tung ra phiên bản iOS 10 hoàn chỉnh sau vài tháng phát hành bản beta thử nghiệm tới người dùng và các nhà phát triển.
iOS 10 được xem là bản nâng cấp lớn nhất từ trước tới nay của Apple, với nhiều tính năng mới giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn.
Tính năng đáng chú ý nhất trên iOS 10 có lẽ là việc Apple cho phép người dùng gỡ bỏ những ứng dụng mặc định trên nền tảng iOS. Cụ thể, những ứng dụng được phép xóa bao gồm:
Calculator (máy tính), calendar (lịch), compass (la bàn), contacts (danh bạ), face time (gọi video), find my friends (tìm bạn bè), home, iBooks, iCloud Drive, iTunes Store, mail, maps (bản đồ), music, news (tin tức), notes (ghi chú), podcasts, reminders (nhắc nhở), stocks (chứng khoán), tips (mẹo), videos, voice memos, watch app (đồng hồ) và weather (thời tiết).
Vậy, làm thế nào để xoá ứng dụng mặc định?
Rất đơn giản, người dùng chỉ cần nhấn giữ ứng dụng đó đến khi hiện lên dấu "x", chạm vào nó để gỡ cài đặt là xong.

Cài đặt lại ứng dụng đã gỡ thì phải làm sao?
Để cài lại một ứng dụng mặc định mà người dùng đã xoá, chỉ cần vào cửa hàng App Store, tìm tên ứng dụng đã xoá và tải lại là được!

Như vậy, với tính năng xóa và cài đặt lại ứng dụng mặc định trên iOS 10 thì Apple đã đi trước nền tảng Android của Google một bước. Bởi, hiện tại hệ điều hành Android chưa cho phép gỡ những ứng dụng mặc định. Đã có nhiều người dùng phàn nàn về các ứng dụng mặc định trên các thiết bị Android vì nó chiếm quá nhiều dung lượng bộ nhớ của thiết bị và họ chưa bao giờ dùng đến những ứng dụng này.