
Nói về việc này, cựu danh thủ Ian Wright cho rằng Arsenal cần làm rõ Lewis-Skelly có nằm trong diện không thể bán hay không, bởi sức ép tài chính có thể khiến những cầu thủ trưởng thành từ học viện trở thành đối tượng dễ bị thanh lý.
Ngoài ra, Wright cũng thừa nhận Lewis-Skelly sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho MU nếu thương vụ xảy ra, đặc biệt sau những gì cầu thủ trẻ này đã thể hiện. Tuy nhiên, điều khiến ông lo ngại là cách các cầu thủ Arsenal bị đưa vào những câu chuyện chuyển nhượng thông qua các bên trung gian.
"Đó mới là điều khiến tôi lo lắng ở Arsenal, cách chúng ta đang làm việc với các bên trung gian. Tại sao câu chuyện đó lại xuất hiện khi chúng ta biết chắc rằng cậu ấy muốn ở lại và đang hạnh phúc?", Wright nói.
"Khi có một cầu thủ như Myles đang chơi tốt, thật khó tin những gì cậu ấy có thể làm. Tất nhiên Man United sẽ xem liệu có thể thực hiện điều gì hay không. Cậu ấy không muốn ra đi, và đó mới là điều thực sự khiến tôi khó hiểu. Tại sao Arsenal không đơn giản nói rằng cậu ấy không phải để bán?".

Cựu tiền đạo Arsenal cũng đặt câu hỏi tương tự về Gabriel Martinelli, người đang được nhiều nơi chào mời. Theo Wright, những diễn biến như vậy khiến ông khó hiểu về cách Arsenal đang xử lý tương lai các cầu thủ.
Vấn đề tài chính càng khiến Wright lo ngại về Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri. Arsenal vẫn muốn tăng cường đội hình, trong đó có những mục tiêu lớn, nhưng đồng thời phải thu gọn một đội hình đang quá đông.
"Điều khiến tôi khó hiểu là chúng ta có thể theo đuổi Vinicius Junior và muốn phá kỷ lục để ký với cậu ấy, nhưng đồng thời lại rất cần bán cầu thủ. Chuyện gì đang xảy ra?", Wright khép lại.
Cho đến nay, Lewis-Skelly đã có 76 lần ra sân cho đội một Arsenal, đóng góp 1 bàn cùng 7 đường kiến tạo. Hậu vệ 19 tuổi vẫn còn hợp đồng với Pháo thủ đến năm 2030, và được trang Transfermarkt định giá 45 triệu euro.






















