Tuy nhiên, thực tế là The Blues chưa hề loại Garnacho khỏi tầm ngắm. Và theo thông tin mới nhất, nhà vô địch thế giới được cho đã đạt thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ Argentina. Vấn đề còn lại chỉ là thương thảo mức phí chuyển nhượng với MU.
Nhìn theo chiều hướng nào đó, việc Chelsea theo đuổi Garnacho rõ ràng rất khó hiểu, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng của HLV Enzo Maresca đã đưa về khá nhiều ngôi sao tấn công hè này, và bản thân họ cũng đầy rẫy các cầu thủ chạy cánh.
Đây cũng là câu hỏi mà nhà báo Bobby Vincent của Football London nhận được trong buổi hỏi đáp gần đây trên website của CLB. Nhà báo này đã làm rõ tình hình liên quan đến sự quan tâm của Chelsea dành cho Garnacho và lý do đằng sau.
Vincent giải thích Chelsea muốn có hai cầu thủ cho mỗi vị trí. Việc chiêu mộ một người như Garnacho sẽ cho phép tài năng trẻ Tyrique George ra đi theo dạng cho mượn - điều đã được bàn tới trong vài tuần qua. Khi đó, Gittens và Garnacho sẽ là hai phương án ở cánh trái.
Thực tế, Chelsea đang khá "mỏng" nhân sự ở hành lang trái. Jadon Sancho và Noni Madueke đã rời CLB mùa hè này, trong khi Mykhailo Mudryk vẫn đang bị treo giò và chưa rõ lúc nào trở lại. Pedro Neto từng chơi ở vị trí này, song đó không phải lựa chọn lý tưởng, và khả năng ghi bàn của anh cao hơn nhiều khi đá ở cánh đối diện.
Nếu Xavi Simons cập bến Stamford Bridge từ RB Leipzig thời gian tới, anh gần như chắc chắn sẽ được xếp đá ở vị trí số 10 chứ không phải chạy cánh.
Vì vậy, một thương vụ như Garnacho là hợp lý nếu Chelsea thực sự có tư duy xây dựng đội hình theo hướng đó. Đây cũng là cơ hội tốt, khi ngôi sao 21 tuổi có thể được mua với mức giá khoảng 40 triệu bảng, thậm chí thấp hơn nữa khi kỳ chuyển nhượng đi vào giai đoạn cuối, bởi MU gần như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải chia tay anh trong mùa hè này.
Giá trị của Garnacho đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, nhưng không thể quên rằng chỉ cách đây chưa lâu, anh từng được dự đoán sẽ trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và được liên hệ với... Real Madrid.