
Barcola gia nhập Liverpool từ PSG với tổng mức phí có thể lên tới 123 triệu bảng, bao gồm 106 triệu bảng trả trước và 17 triệu bảng phụ phí. Cầu thủ 23 tuổi ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Anfield và trở thành tân binh thứ năm của Liverpool trong hè này.
Tuy nhiên, sau khi Barcola cập bến, Liverpool đã chạm giới hạn cầu thủ không thuộc diện homegrown được đăng ký tại Premier League.
Theo quy định, mỗi CLB có thể đăng ký tối đa 25 cầu thủ từ 21 tuổi trở lên, nhưng chỉ được phép có tối đa 17 cầu thủ không phải homegrown. Một cầu thủ được xem là homegrown nếu từng đăng ký với một CLB tại Anh hoặc xứ Wales trong ít nhất 3 mùa giải trước khi bước sang tuổi 21 và quốc tịch không phải yếu tố quyết định.
Barcola chính là cái tên thứ 17 trong danh sách không homegrown của Liverpool. Điều đó đồng nghĩa nếu muốn đưa thêm một cầu thủ thuộc nhóm này về Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Liverpool sẽ phải đẩy một người khác ra đi trước.

Danh sách 17 cầu thủ không homegrown hiện tại của Liverpool gồm Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Kostas Tsimikas, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Wataru Endo, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Victor Munoz, Federico Chiesa và Bradley Barcola.
Dù vậy, Liverpool vẫn còn một số phương án để tiếp tục hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Nếu họ bán đi một cầu thủ trong diện không homegrown như Cody Gakpo hay Giorgi Mamardashvili thì sẽ có suất trống để mua người. Tuy nhiên theo những thông tin mới nhất, Liverpool đã quyết định sẽ giữ lại Gakpo. Vì thế, hiện chỉ còn khả năng ra đi của Mamardashvili là đang bỏ trống. Mamardashvili hiện đang được liên hệ với Nottingham Forest.
Trong khi đó, Jeremie Frimpong được tính là cầu thủ homegrown nhờ quãng thời gian đào tạo tại Man City. Những cầu thủ trẻ như Jeremy Jacquet và Giovanni Leoni cũng không ảnh hưởng tới giới hạn 17 cầu thủ do thuộc diện được miễn.

























