Theo Transfermarkt, hè 2024 và mùa đông 2025, Man City đã đưa về Savinho, Khusanov, Vitor Reis, Omar Marmoush và Nico Gonzalez. Trong số này, chỉ Marmoush phần nào để lại dấu ấn với 7 bàn thắng sau 16 trận tại Premier League, còn lại đều mờ nhạt.
Savinho không hòa nhập được với lối chơi, trong khi Khusanov và Reis mới chỉ dừng ở mức tiềm năng. Nico Gonzalez thì chưa chứng tỏ được giá trị so với số tiền bỏ ra.
French Football Weekly thậm chí liệt cả 4 cái tên này vào nhóm “flops” – những bản hợp đồng thất bại mà Man City cần thanh lý trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, một phần để đáp ứng các quy định tài chính của UEFA.
Trên thực tế trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Man City đã đẩy thần đồng Vitor Reis sang Girona theo dạng cho mượn tới hết mùa giải 2025/26. Ngoài ra, họ cũng đang sẵn sàng bán Savinho cho Tottenham.
Người hâm mộ trên mạng xã hội cũng chỉ ra rằng chất lượng mua sắm của Man City đã đi xuống rõ rệt kể từ sau cú ăn ba lịch sử năm 2023. Thay vì những ngôi sao tầm cỡ như trước đây, các bản hợp đồng mới chỉ ở dạng tiềm năng, chưa đủ để tạo khác biệt ngay lập tức. Sai lầm trong chiêu mộ Kalvin Phillips trước đó cũng được nhắc lại như minh chứng cho những quyết định thiếu chuẩn xác.
Hệ quả của những thương vụ kém hiệu quả này là Man City mất đi chiều sâu đội hình. Khi các trụ cột như Rodri, Haaland, Stones hay Ake lần lượt chấn thương, đội bóng không có đủ nhân sự thay thế chất lượng, dẫn tới phong độ sa sút. Mùa 2024/25, Man City trắng tay trên mọi đấu trường và chỉ về thứ ba tại Premier League, thành tích tệ nhất của Pep Guardiola tại Etihad.
Với áp lực từ người hâm mộ và yêu cầu cân đối tài chính, Man City buộc phải tính đến việc thanh lý bớt những “người thừa” ngay trong hè này. Tuy nhiên, để tìm đầu ra cho những bản hợp đồng chưa chứng tỏ được giá trị sẽ là bài toán khó, nhất là khi các CLB khác cũng cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong chi tiêu.
Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Man City đã mang về 6 tân binh gồm Reijnders, Ait-Nouri, Cherki, Trafford, Nypan và Bettinelli. Trong số này, Nypan là tài năng trẻ đầu tư cho tương lai còn Bettinelli là thủ môn dự bị số 2. Những người như Reijnders, Ait-Nouri, Cherki và Trafford được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới trong đội hình xuất phát.
Vẫn chưa rõ khả năng thành công của những người này ra sao. Nhưng nếu họ gây thất vọng, Man City có nguy cơ bước vào giai đoạn thoái trào, khi lực lượng vừa thiếu chiều sâu vừa không còn nhiều ngôi sao đủ sức tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định. Đây sẽ là thử thách lớn nhất cho Pep Guardiola trong hành trình duy trì vị thế thống trị của The Citizens ở bóng đá Anh và châu Âu.