
Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo AC Milan đang xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Joshua Zirkzee từ MU, đặc biệt là khi phong độ của Santiago Gimenez đang trong tình trạng báo động. Chân sút người Mexico vẫn chưa ghi được bàn nào sau 9 trận đầu mùa tại Serie A.
Phong độ của Gimenez bị cho là không thể giúp Milan "bay cao" ở mùa giải này cũng như cạnh tranh chức vô địch ở Serie A. Do đó, việc chiêu mộ thêm một tiền đạo như Zirkzee được xem là giải pháp làm mới hàng công phù hợp cho Milan.
Tại sân Old Trafford, Zirkzee hiện không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim. Từ đầu mùa giải đến giờ, Joshua Zirkzee mới được ra sân thi đấu 5 trận cho MU. Trong đó, anh chủ yếu sắm vai “đóng thế” (tổng thời gian trên sân là 90 phút).
Phong cách thi đấu theo kiểu trung phong truyền thống của anh có vẻ như “không hạp” với ông thầy Ruben Amorim. Anh giống như một “tù nhân khốn khổ” ở Old Trafford. Ngôi sao 24 tuổi này đang muốn ra đi càng sớm càng tốt, nhằm nhanh chóng ổn định để tìm kiếm cơ hội cùng ĐT Hà Lan tham dự VCK World Cup 2026.

Trước đó, tiền đạo người Hà Lan từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bologna, ghi 11 bàn và 4 kiến tạo, giúp đội bóng này giành vé dự cúp châu Âu mùa 2023/24.
Có 3 lý do mà MU nên cân nhắc “trả tự do” cho Joshua Zirkzee ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Đầu tiên là vấn đề liên quan đến hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Như đã đề cập qua ở trên, chân sút người Hà Lan đá kiểu trung phong cổ điển, nên không thích hợp với guồng quay hiện tại của MU. Những thành công gần đây của Quỷ đỏ cho thấy đội bóng vận hành tốt hơn với Matheus Cunha được đẩy lên cao nhất, còn Bryan Mbeumo và Mason Mount hỗ trợ phía ngay sau.
Milan từng cố gắng chiêu mộ Zirkzee hồi mùa hè nhưng không đạt thỏa thuận. Hiện tại, Milan cân nhắc đề nghị mượn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt, với kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm Serie A cùng khả năng làm tường và chơi đầu tốt của chân sút 24 tuổi.


























