
Theo đó, tiền vệ 34 tuổi ban đầu có điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu đá chính 35 trận tại Premier League trong mùa giải cuối cùng của mình - con số mà anh đang tiến gần tới.
Tuy nhiên, MU và Casemiro đã đạt thỏa thuận từ tháng 1 để loại bỏ điều khoản này, trong quá trình hai bên thống nhất rằng anh sẽ rời Old Trafford khi mùa giải 2025/26 hạ màn.
Trước đó, ban lãnh đạo MU đã thông báo với Casemiro về việc hợp đồng của anh sẽ không được gia hạn. Đầu năm 2026, chính ngôi sao người Brazil quyết định công khai thông tin ấy, và CLB đã đồng ý với đề nghị này.
Điều khoản gia hạn từng gây chú ý bởi mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần của Casemiro sẽ được kéo dài thêm một mùa nếu kích hoạt. Nhưng cả hai bên đều thống nhất không áp dụng, ngay cả khi anh đạt đủ số trận yêu cầu.

Ở thời điểm đó, việc chạm mốc 35 trận đá chính có vẻ khó xảy ra, bởi Casemiro cần ra sân ngay từ đầu trong toàn bộ 21 trận còn lại sau khi lỡ chuyến làm khách trước Aston Villa vì án treo giò.
Tuy nhiên, kể từ khi HLV Michael Carrick lên nắm quyền vào tháng 1, cựu tiền vệ của Real Madrid đã trở lại mạnh mẽ và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình. Anh hiện đã có chuỗi 14 trận đá chính liên tiếp tại Premier League.
Nếu điều khoản vẫn còn hiệu lực, MU có thể buộc phải "né" bằng cách không cho Casemiro đá chính, thậm chí chỉ tung vào sân từ ghế dự bị để tránh kích hoạt gia hạn. Song với thỏa thuận mới, Carrick hoàn toàn có thể sử dụng Casemiro tự do trong đội hình xuất phát.
Phong độ ấn tượng gần đây của Casemiro cũng khiến nhiều ý kiến kêu gọi CLB thay đổi quyết định không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, lập trường tại Old Trafford vẫn không thay đổi, và kế hoạch tìm người thay thế đã được triển khai.
Thậm chí, có thông tin cho rằng Casemiro đã tiến gần tới việc đạt thỏa thuận với một CLB mới khi hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào cuối tháng 6.



























