Sau cả mùa Hè hờn dỗi, Ronaldo sẽ phải chấp nhận ở lại Man United

Trung Nghĩa
10:14 ngày 31-08-2022
Cristiano Ronaldo hiện được cho là sẽ ở lại Man United trong mùa giải này sau khi cả Napoli và Sporting đều không đưa ra đề nghị cho anh. Thực tế là Quỷ đỏ cũng tin rằng CR7 sẽ chẳng đi đâu hết.

Tương lai của Ronaldo là một câu chuyện chuyển nhượng dài kỳ và đáng chú ý nhất trong mùa Hè này. Chỉ còn vài ngày nữa là cửa sổ chuyển nhượng sẽ đóng cửa, và có khả năng rất cao là Ronaldo sẽ không thể rời Man United.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có vẻ không thực sự hài lòng với thực tế này, đặc biệt là sau khi câu lạc bộ 'buộc' anh phải tuân theo một điều khoản trong hợp đồng đã ký chỉ một năm trước.

Tiền đạo 37 tuổi đã từ chối một lời đề nghị chuyển đến Saudi Arabia vì mong muốn được chơi ở Champions League. Nhưng sau đó, không có đội bóng nào thực sự đưa ra đề nghị với anh.

Gần đây nhất, tiền đạo này đã được liên kết với cả Napoli và câu lạc bộ thời thơ ấu Sporting Lisbon. Nhưng theo nhà báo người Italia, Carlo Laudisa trên Gazzetta dello Sport, Ronaldo hiện đã sẵn sàng ở lại Manchester.

Trước đó, có tin Napoli đã đưa ra điều kiện là Victor Omnishen đổi chỗ cho Ronaldo. Điều đó cũng có nghĩa là đội bóng của Premier League phải trả khoảng 100 triệu bảng để ký hợp đồng với tiền đạo người Nigeria. Nhưng với việc MU đã trả một số tiền khổng lồ cho Antony, khả năng họ chi ra số tiền tương tự là cực khó.

Ronaldo vùng vẫy muốn rời MU trong cả mùa Hè nhưng không thành công

Trong khi đó, mối liên hệ với đội bóng cũ Sporting Lisbon cũng không mấy suôn sẻ. Mẹ của Ronaldo luôn mong con trai mình trở lại quê nhà. Tuy nhiên, theo tờ The Times, huấn luyện viên của câu lạc bộ Bồ Đào Nha, Ruben Amorim đã đe dọa sẽ từ chức nếu Ronaldo quay lại.

Nếu Ronaldo vẫn còn ở Man United vào thứ Sáu, sau thời hạn kết thúc kỳ chuyển nhượng Hè 2022, thì mọi thứ có thể rất khó xử cho cựu tiền đạo Juventus và các đồng đội của anh.

Theo một báo cáo, các đồng nghiệp của Ronaldo đã chán ngấy cầu thủ này và một người khác tuyên bố rằng họ tràn đầy "niềm vui" khi anh đưa ra yêu cầu chuyển nhượng. Nhiều người còn cho rằng anh là một "mối bất hòa trong phòng thay đồ".

Tuy nhiên, theo quan điểm của CR7, không phải mọi thứ mà báo chí đưa ra đều đúng và anh sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào một ngày nào đó.

Thực tế là BLĐ Man United cũng tin rằng Ronaldo sẽ ở lại sau khi câu lạc bộ liên tục mang về những tân binh chất lượng như Casemiro hay Antony.

Những bản hợp đồng bom tấn này có thể khiến Ronaldo nhận ra tham vọng trở lại vị trí dẫn đầu của Man United. Quỷ đỏ đang có mùa giải chi tiêu kỷ lục câu lạc bộ là 207 triệu bảng với 5 tân binh gồm Antony, Casemiro, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và Christian Eriksen. Họ cũng sẽ có thêm thủ môn Martin Dubravka của Newcastle sắp gia nhập theo dạng cho mượn.

Sự xuất hiện của những "bom tấn" như Casemiro và Antony có thể khiến Ronaldo yên tâm ở lại

HLV Erik ten Hag từng tuyên bố ông sẵn sàng để Ronaldo ra đi vì có cảm giác anh ta đang ảnh hưởng đến tâm trạng trong phòng thay đồ. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã loại Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát trong hai trận gần nhất.

Thực tế là ông vẫn luôn muốn làm việc với siêu sao người Bồ Đào Nha - nhưng Ronaldo cần phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp và chấp nhận tuân theo mọi yêu cầu chiến thuật.

Quỷ đỏ đã thua hai trận đầu tiên trước Brighton và Brentford nhưng giờ đã có những chiến thắng liên tiếp trước Liverpool và Southampton.

Tuy nhiên, trong khi Man United đã tăng cường sức mạnh ở hàng thủ, hàng tiền vệ và giờ là ở cánh với Antony, họ vẫn không có một chân sút xuất sắc trong vòng cấm như Ronaldo. Đó là lý do tại sao họ vẫn muốn CR7 ở lại.

Với những diễn biến ở thời điểm hiện tại, khả năng Ronaldo tiếp tục khóa áo MU là cực lớn. Và nếu như anh chấp nhận cống hiến vì đội bóng, điều đó có thể có lợi cho tất cả các bên. CR7 có thể có thêm các danh hiệu và duy trì được phong độ tới World Cup. Còn với MU, họ sẽ có một trung phong đẳng cấp có thể mang về các bàn thắng khi cần thiết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x