Đây có thể coi là cái kết có hậu cho Cahill, người đã đạt đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Shanghai, nhưng thỏa thuận sau đó lại đổ bể vì đội bóng này chiêu mộ được tiền đạo người Nigeria, Obafemi Martins.
Hợp đồng vừa ký giữa Cahill với Hangzhou Greentown có có thời hạn 1 năm, và các chi tiết tài chính trong hợp đồng tạm thời chưa được tiết lộ. Nhưng chia sẻ qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, Cahill vẫn tỏ ra hào hứng trước việc ở lại thi đấu tại CSL: “Xin cám ơn Hangzhou Greentown vì cơ hội tuyệt vời này. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được quay trở lại chơi bóng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình cho Hangzhou Greentown cũng như đội tuyển Australia”.
Về phía mình, đại diện Hangzhou Greentown cũng bày tỏ hy vọng, cầu thủ kỳ cựu người Australia sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới tại đây. Năm ngoái, Hangzhou Greentown đứng thứ 11 trên BXH tại giải CSL và hiện tại, họ đang được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc, Hong Myung-bo.
Tất nhiên, nhìn từ một góc độ thì việc Cahill đầu quân cho Hangzhou Greentown chỉ được coi là giải pháp tình thế với cả hai. Tuy nhiên, nó vẫn đem lại lợi ích cho cả đội bóng này lẫn lão tướng 36 tuổi. Hangzhou sẽ có một chân sút sắc sảo từng ghi 11 bàn trong 28 trận ở CSL mùa trước. Trong khi đó, Cahill cũng có một môi trường giàu sức cạnh tranh để giữ phong độ cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cùng đội tuyển Australia.
Đừng quên là CSL giờ không chỉ là bến đỗ cho những ngôi sao xế bóng khác của làng bóng đá thế giới như Obafemi Martins, Didier Drogba, Nicolas Anelka, Paulinho, Robinho, Yakubu, Seydou Keita, mà còn là điểm đến của không ít ngôi sao hiện tại như Alex Teixeira, Ramires hay Jackson Martinez.