
Barca chính thức thông báo Fort sẽ rời CLB để gia nhập Real Sociedad. Thương vụ giúp đội bóng xứ Catalunya thu về 8,5 triệu euro cho 50% quyền sở hữu cầu thủ, đồng thời Barca vẫn giữ quyền mua lại và một phần giá trị nếu Fort được chuyển nhượng trong tương lai.
Theo thỏa thuận giữa hai CLB, Barca có thể mua lại Fort với giá 20 triệu euro cho tới năm 2028. Mức phí này sẽ tăng lên 25 triệu euro nếu quyền mua lại được kích hoạt trong năm 2029.
Fort rời Barca sau 13 năm gắn bó kể từ lúc gia nhập học viện CLB khi còn nhỏ. Mùa trước, Fort được đem cho Elche mượn và gây ấn tượng trong vai trò hậu vệ phải dưới sự dẫn dắt của HLV Eder Sarabia.
Đà phát triển của Fort bị gián đoạn bởi một chấn thương vai nghiêm trọng. Anh gặp vấn đề này sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia cho Elche và phải phẫu thuật, trước khi trở lại ở giai đoạn cuối mùa giải.

Tuy nhiên, Fort vẫn không thể chen chân vào kế hoạch của HLV Hansi Flick sau khi giai đoạn tiền mùa giải kết thúc. Barca đang có nhiều lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải, gồm Eric Garcia, Jules Kounde và Xavi Espart, nên CLB quyết định để Fort ra đi theo dạng chuyển nhượng dài hạn.
Real Sociedad đã vượt qua sự cạnh tranh từ nhiều CLB để sở hữu Fort, trong đó có Dortmund. Đội bóng Đức không chấp nhận mức giá 15 triệu euro mà Barca đưa ra, qua đó mở đường để Fort chuyển tới Sociedad.
Thương vụ này cũng phản ánh chính sách mới mà Barca đang áp dụng với những cầu thủ trưởng thành từ học viện song không thể chen chân vào đội một. Thay vì để họ ra đi hoàn toàn, CLB muốn thu về khoản phí chuyển nhượng nhưng vẫn giữ một phần quyền lợi thông qua tỷ lệ sở hữu hoặc điều khoản mua lại.
Barca từng sử dụng công thức này và dự kiến tiếp tục áp dụng với những trường hợp như Jofre Torrents, Toni Fernandez hay Guille Fernandez.

























