Đức mua người nội địa, Pháp nhắm cầu thủ từ Anh
Sức mạnh chi tiêu của Premier League đã đưa giải đấu này lên đứng đầu chuỗi thức ăn, cho phép tất cả các CLB của họ gom về những tài năng xuất sắc nhất từ các giải đấu hàng đầu châu Âu, trước khi những đội bóng giàu có nhất nước Anh lại tiếp tục “thu hoạch” họ.
Nhưng bóng đá không chỉ có Premier League. Các giải hàng đầu châu Âu cũng phải hoạt động trên thị trường chuyển nhượng, và mùa hè này, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga đã cùng nhau ký hợp đồng với hơn 400 cầu thủ (không tính cho mượn). Và con số vẫn đang tăng.
Thị trường lớn nhất của mỗi giải đấu chính là quốc nội, sau đó là bốn thị trường còn lại trong nhóm “top 5”: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp. Tuy nhiên, vẫn có những mối liên kết đáng chú ý giữa một số giải và các thị trường khác.
Ngoại trừ Đức, Pháp và Anh, các CLB Bundesliga trong vài năm gần đây tập trung mua cầu thủ từ Hà Lan và Áo. Từ năm 2020, lần lượt 5% và 4% các tân binh mùa hè của Bundesliga (không tính cho mượn) đến từ các giải đấu của Hà Lan và Áo.
Nhưng với Bayern Munich, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt và nhiều đội khác, “quê hương vẫn là nơi con tim thuộc về”. Trong năm mùa hè gần nhất, các CLB Bundesliga ưu tiên mua cầu thủ từ ngay trong giải đấu, hạng Nhì (2. Bundesliga)