Sức hút của London
Không còn nghi ngờ gì nữa về sự chia rẽ ngày càng lớn giữa London và phần lớn các nơi khác ở nước Anh, làm ảnh hưởng đến bản đồ bóng đá Premier League. Một báo cáo gần đây cho thấy mức thu nhập ở London cao hơn 33% so với mức trung bình toàn quốc và cao hơn tới 68% so với Burnley - một thị trấn ở phía Tây Bắc. Báo cáo cũng nêu ra những nguyên nhân căn bản dẫn đến sự phân chia này như mức sống cao hơn, năng suất lao động cao hơn và nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hơn… Đó là lý do khiến các cầu thủ, đặc biệt là các ngoại binh mới chân ướt chân ráo đến Premier League chỉ thích chọn điểm dừng chân là các đội bóng của thủ đô nước Anh. Chẳng hạn, tiền đạo Viktor Gyokeres đã từ chối MU, từ chối tái hợp với thầy cũ Ruben Amorim để chọn Arsenal chỉ vì thích ở London hơn.
Một cựu GĐTT từng làm việc tại một CLB tại giải Ngoại hạng Anh không có trụ sở tại London chia sẻ với The Athletic rằng từ 'London' xuất hiện rất nhiều trên bàn đàm phán với người đại diện của các cầu thủ được nhắm đến. “Đặc biệt là khi giao dịch với các ngoại binh, bạn sẽ thường xuyên nghe thấy câu 'anh ấy thích một câu lạc bộ ở London'”, vị quan chức này chia sẻ. “Hãy tưởng tượng nếu bạn đang cố gắng ký hợp đồng với một cầu thủ 20 tuổi đến từ Nam Mỹ hoặc châu Á, thì trong suy nghĩ của họ, London chính là nước Anh. Điều này đặc biệt phù hợp với những chàng trai trẻ chưa lập gia đình và chưa vướng bận con cái - điều mà tôi đoán có lẽ đúng với hầu hết mọi tầng