
Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha và Ý, Mourinho đã ký hợp đồng 3 năm để trở lại Bernabeu, dù Real Madrid vẫn chưa chính thức công bố do chờ cuộc bầu cử chủ tịch cuối tuần này giữa Florentino Perez và đối thủ Enrique Riquelme khép lại.
Trong kế hoạch cải tổ hàng thủ, Mourinho coi Calafiori là mảnh ghép lý tưởng nhờ khả năng chơi cả trung vệ lẫn hậu vệ trái. Đây được xem là bước ngoặt thú vị bởi chính Mourinho từng không đặt niềm tin vào Calafiori tại Roma.
Năm 2022, đội bóng thủ đô bán anh cho Basel với giá chỉ khoảng 1,5 triệu bảng - một thương vụ giờ bị xem là sai lầm lớn khi giá trị của hậu vệ 24 tuổi đã tăng vọt.
Sau khi chuyển tới Arsenal với giá khoảng 42 triệu bảng, Calafiori nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của Mikel Arteta, và góp công lớn giúp Arsenal vô địch Premier League lần đầu sau 22 năm.

Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Real Madrid đã liên hệ với người đại diện của Calafiori để tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ. Tuy nhiên, Arsenal không hề muốn bán tuyển thủ Italia ở thời điểm hiện tại.
Về phía Arsenal, họ hiện có khá nhiều lựa chọn ở hành lang trái như Piero Hincapie hay Myles Lewis-Skelly, song việc mất Calafiori chắc chắn sẽ là tổn thất đáng kể với Arteta.
Calafiori không đá chính ở chung kết Champions League gặp PSG do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và Real Madrid có thể xem đây là cơ hội để thử thách quyết tâm giữ người của Arsenal bằng một lời đề nghị lớn trong mùa hè này.





















-ngay-04-06-2026.jpg)


