
Những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này gồm Sandro Tonali và Anthony Gordon. Tiền vệ người Italia đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu, thậm chí người đại diện của anh cũng xác nhận có nhiều đội bóng theo đuổi. Trong khi đó, Gordon được cho là sẵn sàng cân nhắc tương lai nếu Newcastle không có suất dự cúp châu Âu. Cầu thủ 25 tuổi hiện nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Bayern Munich.
Trên hàng công, Newcastle cũng có thể đẩy đi Yoane Wissa và Nick Woltemade dù mới mua về vào năm ngoái. Điều này cho thấy ban lãnh đạo chưa thực sự hài lòng với hiệu quả ghi bàn. Tuy nhiên, khả năng ra đi của Woltemade không đơn giản khi Borussia Dortmund được cho là đã đóng cánh cửa chiêu mộ tiền đạo người Đức.
Ở hàng thủ, Tino Livramento cũng thu hút sự chú ý sau mùa giải ấn tượng và từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Man City. Dù vậy, với vai trò hậu vệ, mức phí chuyển nhượng của anh khó có thể so sánh với các cầu thủ tấn công. Với hợp đồng chỉ còn 2 năm, Newcastle có thể phải cân nhắc bán sớm nếu không muốn mất giá.

Ngoài ra, Joe Willock cũng nằm trong diện có thể bị thanh lý để cân đối tài chính, trong khi Kieran Trippier đã xác nhận sẽ rời CLB khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa.
Áp lực tài chính và các quy định chi tiêu buộc Newcastle phải tính toán kỹ lưỡng. Dù vậy, họ khó có thể bán cùng lúc tất cả các trụ cột. Nhiều khả năng CLB sẽ chỉ để một trong hai cái tên Gordon hoặc Tonali ra đi, tương tự là trường hợp của Woltemade và Wissa.
Ở chiều ngược lại, đội trưởng Bruno Guimaraes được cho là sẽ không chủ động rời đội, mang lại chút ổn định trong giai đoạn biến động.
Hiện Newcastle đang xếp thứ 14 tại Premier League sau chuỗi phong độ kém, khiến áp lực cải tổ càng trở nên cấp thiết. Một mùa hè “thay máu” toàn diện có thể đang chờ đợi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.


























