Nhưng mặt khác, và xin lưu ý đây chỉ là giả định, không phải sự thật, biết đâu Isak đã có một điều khoản giải phóng nhưng nó hoàn toàn bí mật? Hoặc có thể tiền đạo người Thụy Điển từng có một điều khoản nhưng nó đã hết hạn? Hoặc điều khoản đó chỉ có hiệu lực vào một thời điểm nhất định nào đó? Hoặc thậm chí chỉ áp dụng khi có... trăng tròn?
Điều khoản giải phóng từng là thứ hiếm hoi trong bóng đá, song ngày càng trở nên phổ biến hơn. Rất nhiều thương vụ lớn trong mùa Hè 2025 liên quan đến những cầu thủ có, hoặc từng có, điều khoản này.
Không chỉ phổ biến, chúng còn ngày càng phức tạp.
Trước hết, điều khoản giải phóng (release clause) về mặt kỹ thuật khác một chút so với điều khoản mua đứt (buyout clause) - loại rất phổ biến tại Tây Ban Nha, gần như là bắt buộc.
Tại sao? Về cơ bản, luật lao động Tây Ban Nha quy định mỗi người lao động/cầu thủ đều có quyền mua lại hợp đồng hiện tại để rời sang một CLB khác. Tuy nhiên, con số để làm điều đó thường được ấn định cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế trên thị trường chuyển nhượng.
Ví dụ, nhiều ngôi sao La Liga hiện có điều khoản mua đứt lên tới 1 tỷ euro hoặc hơn, như Lamine Yamal hay Jude Bellingham. Ngay cả khi một CLB chấp nhận trả số tiền này, thì về kỹ thuật chính cầu thủ phải tự thanh toán - bằng một lần duy nhất.