Gia nhập Gangwon FC là cơ hội & thách thức cho Xuân Trường
Tiền vệ Lương Xuân Trường đã đạt được thỏa thuận để chuyển đến Gangwon FC từ CLB Incheon United tại giải K-League. Thêm một cơ hội mở ra nhưng nó cũng đầy thách thức với tuyển thủ Việt Nam.
Gangwon FC mới giành được quyền lên K-League Classic mùa bóng năm nay. Thế nhưng, đội bóng được thành lập năm 2008 lại khiến cho những đối thủ khác phải ghen tỵ với những động thái trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua. Cụ thể, họ đã mua về 11 tân binh. Tiêu biểu có tiền đạo Jung Jo-gook, người ghi được 20 bàn sau 31 trận trong màu áo Gwangju FC ở mùa giải 2016 và hậu vệ Oh Beom-seok, từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc 43 trận từ 2005 tới 2013…
Được đứng trong hàng ngũ những ngôi sao, rõ ràng đây là cơ hội để Xuân Trường có thêm những cơ hội quý giá học hỏi. Tuy nhiên, đang có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, là liệu anh có tìm được chỗ đứng trong đội hình một đội bóng nhiều tham vọng Gangwon FC?
Lo lắng không thừa bởi dưới màu áo Incheon United, Lương Xuân Trường chỉ được bố trí đá chính 3/38 trận (251 phút ra sân). Một con số quá ít so với một cầu thủ tiềm năng như Xuân Trường.
Xung quanh bảng hợp đồng với Xuân Trường, cũng như Incheon United, hẳn Gangwon FC cũng có những mục tiêu khác nhau, trong đó xem Việt Nam nhưng một thị trường tiềm năng về các mặt thương mại, văn hóa… Nhưng chắc chắn, họ không mua Xuân Trường về để đẩy lên băng ghế dự bị vì như thế giá trị của cầu thủ này xem như bằng không.
Lương Xuân Trường sẽ tái ngộ với người cũ của HAGL Choi Yoon –gyum. Thật khó nói thầy Choi sẽ dành tình cảm cho Xuân Trường, cậu bé ngày nào ở Học viện HAGL-Arsenal JMG. Dẫu vậy vẫn có thể hy vọng bởi nhà cầm quân này ít nhiều đã hiểu được phẩm chất của cầu thủ Việt Nam.
Đam San • 19:12 ngày 22/12/2016
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácBình luận
-
khùng 12:56 ngày 24/12/2016
Những cầu thủ Việt Nam được xuất ngoại thi đấu. Nên mừng hay nên vui? Theo quan điểm của cá nhân tôi thì đó chưa hẳn là tin vui vì tôi vẫn cứ suy nghĩ là không biết người ta muốn đưa các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam sang để trở thành ngôi sao hay đó chỉ là một chiêu trò phá hoại tài năng tương lai của bóng đá Việt. Ước gì các cầu thủ được sang Châu âu thi đấu, còn Châu á tốt nhất là ở nhà, chứ sang đó suốt ngày ngồi dự bị thì không phải tài năng sẽ bị mai một hay sao?
Tin mới nhất
Tải app
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Công An Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
Hà Nội
Đà Nẵng
Bình Định
Gia Lai
Viettel
Nam Định
Thanh Hóa
Bình Dương
Quảng Nam
FT

0:2

Ngày 09/05/2025
90'+9

0:0

Ngày 10/05/2025
18:00

vs

18:00

vs

Ngày 11/05/2025
17:00

vs

18:00

vs

18:00

vs

ĐỪNG BỎ LỠ

Cùng chuyên mục