
Trong trận đấu cuối cùng ở bảng L với Mali, Saudi Arabia sẽ kết thúc ở vị trí thứ nhì nếu có 1 điểm. Tuy nhiên, đại diện của châu Á đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 sau 2 pha lập công của Bomba (61’) và Diakite (67’). Thắng lợi này giúp cho Mali cán đích ở vị trí thứ nhì với 6 điểm để cùng Áo (9 điểm) cầm 2 suất ở bảng L vào vòng đấu knock-out.
Trong lúc đó, Saudi Arabia đứng vị trí thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số -2. Điều này đồng nghĩa, đại diện của châu Á sẽ so sánh với 15 đội đứng thứ ba khác để tranh 1 trong 8 suất cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng knock-out.
Rất nghiệt ngã cho Saudi Arabia khi có cùng 3 điểm như 5 đội khác nhưng chỉ xếp thứ 9/16 đội. Đặc biệt, đội bóng này cùng điểm số (3), hiệu số bàn thắng bại (-2) và số bàn thắng bại (3/5) như Mexico nên ban tổ chức phải dùng đến điểm số fair-play để xác định vị trí. Mexico -7 điểm còn Saudi Arabia -13 điểm nên Mecixo đứng thứ 8, vị trí cho suất thứ ba cuối cùng vào vòng knock-out. Bị đẩy xuống đứng thứ 9, Saudi Arabia đã phải ngầm ngùi rời giải.

Cùng được 3 điểm nhưng Indonesia cũng phải sớm chia tay U17 World Cup 2025 do có hiệu số bàn thắng bại là -5, xếp thứ 10/16 đội. Với các đại diện châu Á, cùng bị loại như Saudi Arabia và Indonesia sau vòng bảng còn có chủ nhà Qatar và UAE
























