5 ngôi sao đáng xem tại U20 World Cup

Quang Minh
Từ 13:01 ngày 20-05-2023
U20 World Cup từng là "bàn đạp" cho các tài năng trẻ như Lionel Messi, Sergio Aguero, Neymar hay Paul Pogba bước ra sân khấu và vụt sáng trở thành những ngôi sao. Cùng khám phá những gương mặt trẻ nổi bật tại U20 World Cup 2023 - sự kiện diễn ra từ ngày 20/5 đến 11/6 tại Argentina.

Kendry Paez (16 tuổi, Ecuador)

Cầu thủ trẻ nhất trong danh sách cũng là một trong những cái tên được đánh giá cao nhất. Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tại Next Generation Trophy 2022, kỹ năng rê bóng của Kendry Paez được ví như thần tượng Lionel Messi của anh.

Cầu thủ 16 tuổi này đã ghi 3 bàn sau 10 lần ra sân cho đội U17 Ecuador, trong đó có các pha lập công vào lưới Argentina và Colombia.

Ông lớn của bóng đá Anh, Chelsea đã phải móc hầu bao tới 20 triệu euro để sở hữu cầu thủ 16 tuổi - người sẽ chuyển đến sân Stamford Bridge vào năm 2025. Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào Paez với tư cách là "điểm tựa" của Ecuador trong mục tiêu tiến xa tại giải U20 World Cup năm nay.

Alex Scott (19 tuổi, Anh)

Năm nay mới 19 tuổi, Scott đang khoác áo đội trẻ của CLB Bristol City. Tài năng trẻ người Anh đã thu hút sự chú ý của Pep Guardiola, khi huấn luyện viên của Man City gọi anh là "cầu thủ không thể tin được" sau cuộc đụng độ giữa hai đội bóng ở FA Cup.

Scott có biệt danh là “Grealish vùng Guernsey”, do lối chơi có nhiều điểm tương đồng với ngôi sao Jack Grealish của Man City. Anh đã có 6 lần đại diện cho quốc gia của mình ở cấp độ U20, nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Giải U20 World Cup tại Argentina sẽ cho anh một cơ hội để thể hiện tài năng ở một trong những sân khấu lớn nhất của bóng đá trẻ.

Marcos Leonardo (20 tuổi, Brazil)

Với 8 bàn thắng sau 10 lần ra sân cho U20 Brazil, Marcos Leonardo là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất góp mặt tại giải đấu năm nay. Tiền đạo này đã ghi 23 bàn ở cấp độ CLB, nơi anh đầu quân cho Santos - đội bóng cũ của huyền thoại Pele.

Mặc dù còn hợp đồng với Santos đến năm 2026, nhưng với những gì đang thể hiện, sẽ không ngạc nhiên nếu các CLB lớn của châu Âu sớm ngỏ lời hỏi mua Marcos Leonardo. Nhất là nếu anh góp mặt và tỏa sáng trong giải U20 thế giới sắp tới.

Quinn Sullivan (19 tuổi, Mỹ)

Paxten Aaronson - cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại giải vô địch U20 CONCACAF 2022, sẽ không cùng đội U20 Mỹ đến Argentina. Tuy nhiên, trong đội hình của đội bóng trẻ xứ Cờ Hoa vẫn có cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai. Đó là Quinn Sullivan, người đã có 10 bàn sau 13 lần ra sân cho U20 Mỹ, trong đó có 6 bàn ở giải đấu châu lục năm ngoái ở Santo Domingo.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn không phải là thế mạnh duy nhất của Sullivan. Với 5 đường chuyền thành bàn, cầu thủ thuộc biên chế CLB Philadelphia Union cho thấy, anh là một ngôi sao xuất sắc trong cả nhiệm vụ kiến ​​tạo cũng như ghi bàn. Sullivan sẽ nhận được sự tin tưởng hơn bao giờ hết, nếu U20 Mỹ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Luka Romero (18 tuổi, Argentina)

Argentina sở hữu rất nhiều tài năng trẻ, trong đó có Maximo Perrone đang khoác áo Man City. Perrone cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, NHM cũng cần lưu tâm đến Luka Romero, cầu thủ mới 18 tuổi nhưng đã được trao cơ hội ở đội một của Lazio ở Serie A. Mùa này, Romero đã ra sân 14 lần và ghi được 1 bàn thắng cho đội bóng Italia.

Như đã thành thông lệ với những ngôi sao trẻ xuất sắc của Argentina, Romero được gọi là “Messi mới”. Anh đang đặt mục tiêu sẽ tỏa sáng giống như Messi, người từng dẫn dắt đội U20 Argentina đến chức vô địch giải U20 World Cup năm 2005.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x