U23 Việt Nam: Niềm tin vào ngày mai

Hồng Quảng
08:57 ngày 14-06-2022
Việc U23 Việt Nam phải dừng bước ở tứ kết trước U23 Saudi Arabia phản ánh đúng cục diện trận đấu. So với thành tích Á quân ở VCK U23 châu Á 2018 thì không bằng nhưng đây là sự trở lại ấn tượng của thầy trò ông Gong Oh Kyun sau khi U23 Việt Nam phải dừng bước ngay sau vòng bảng ở VCK U23 châu Á 2020.
U23 Việt Nam: Niềm tin vào ngày mai

Thành tích là thước đo quan trọng nhất của một đội bóng nhưng với U23 Việt Nam, màn trình diễn ở Uzbekistan cũng đã làm “đẹp lòng” khán giả, đem đến niềm tin cho giới chuyên môn. Dưới thời của ông Gong Oh Kyun, U23 Việt Nam đã thực hiện cuộc “cách mạng” so với thời HLV Park Hang Seo. Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng nhưng trên phương diện thay đổi lối chơi, U23 Việt Nam đã hòa nhập rất nhanh để tiếp thu triết lý bóng đá tấn công mới. Các học trò của ông Gong Oh Kyun đã mạnh dạn thực hiện ý đồ của thuyền trưởng đề ra, chơi tự tin và có lúc áp đặt được ý đồ lên phần sân của đối thủ. 

Màn trình diễn trước “kỳ phùng địch thủ” U23 Thái Lan là bằng chứng rõ nhất cho sự lớn mạnh trong tư tưởng và tự tin trong phong thái xung trận khi U23 Việt Nam không còn thể hiện bóng dáng của một đội chiếu dưới e dè như trước. Thay vào đó, các học trò của ông Gong Oh Kyun đã buộc đối thủ phải đá theo cách của mình. Hay ngay cả trước những đội bóng danh tiếng hơn như U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, đoàn quân của ông Gong Oh Kyun cũng tạo được thế trận khá chủ động, nhiều pha phối hợp có thể dẫn đến bàn thắng. Chỉ tiếc may mắn ngoảnh mặt nên không thể chuyển hóa cơ hội ăn bàn ấy thành hiện thực. Nếu pha phối hợp như vẽ giữa đồng đội và Minh Bình không bị xà ngang từ chối khi tỷ số đang 0-0 thì kết quả của trận gặp U23 Saudi Arabia có thể đã khác. 

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có một giải đấu  đáng nhớ

 “Các cầu thủ đã chiến đấu, dốc hết khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong vài năm tới”, phát biểu của HLV Gong Oh Kyun cũng là mục tiêu của U23  Việt Nam khi tham dự VCK U23 châu Á 2022. Đúng tính chất của một giải trẻ là tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện, trên phương diện này, HLV người Hàn Quốc đã khuyến khích các cầu thủ chơi với khả năng vốn có và ông cũng tạo điều kiện tối đa cho các học trò được ra sân thi đấu. Hiếm có một giải đấu nào mà tuyệt đại đa số được sử dụng dù rằng các cầu thủ trụ cột không bị chấn thương hay thẻ phạt. Thậm chí, ông Gong còn trao cơ hội đá chính cho những cầu thủ được đánh giá là dự bị ở một số trận đấu có tính quyết định. Sau 4 trận ở VCK U23 châu Á 2022, chỉ có thủ môn Tuấn Hưng là chưa thi đấu bất cứ phút nào. Còn lại tất cả đều được trải nghiệm ở đấu trường trẻ của châu lục.

Rõ ràng, việc ngay cả những cầu thủ dự bị cũng được ra sân đá chính ở những trận cầu quan trọng đem đến niềm tin lớn cho tất cả cầu thủ, xua tan đi cảm giác “người thừa” chỉ biết “ăn và tập” ở lực lượng dự bị. Hơn hết, không có cơ hội nào tốt hơn để cầu thủ trẻ trưởng thành khi được xung trận ở một đấu trường có tính cạnh tranh như VCK U23 châu Á 2022. Thế nên, niềm tin “họ sẽ trưởng thành” của HLV Gong Oh Kyun ở các học trò là có cơ sở. Đây là nền  tảng để chúng ta có thể tin vào một ngày mai cho chính U23 Việt Nam trong những giải đấu sắp tới cũng như ĐT Việt Nam sau này. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x