27/27 đội nhất trí hủy V.League và hạng Nhất: Giải pháp cần thiết trước dịch Covid-19

Hồng Quảng
15:32 ngày 24-08-2021
 VPF đã lấy biểu quyết và tất cả các đội bóng ở hạng nhất cũng như V.League đồng ý hủy, không tiếp tục mùa giải. Đây là quyết định chưa từng có nhưng là hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho các động bóng cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành ở nước ta.
27/27 đội nhất trí hủy V.League và hạng nhất

Chiều 24/8, LĐBĐ Việt Nam và VPF phối hợp tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đội bóng ở hạng nhất cũng như V.League để quyết định về số phận của mùa giải sau khi Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam thống nhất chủ trương dừng tất cả các giải đấu dù đã đi qua hơn một nửa chặng đường.

Khác với lần lấy ý kiến văn bản vừa qua của VPF gửi đến các đội bóng, trong cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết trực tuyến lần này, 27/27 đội bóng đã nhất trí hủy tất cả các giải đấu gồm V.League, hạng nhất và cúp Quốc gia 2021. Ông Bùi Xuân Hòa, chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng lý giải cho pha “quay đầu” hoàn toàn này “xuất phát từ tình hình thực hiện là dịch bệnh do Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ nên nếu tiếp tục cũng chưa chắc giải đã diễn ra được lại tốn kém kinh phí rất lớn cho các đội bóng cũng như nhà tổ chức”.

Hơn nữa, lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trong thời gian tới rải đều trong 4 tháng cuối năm. Cụ thể, thầy trò ông Park Hang Seo phải tham dự vòng loại World Cup 2022 trong các thánh 9, 10 và 11, sau đó, lại góp mặt ở AFF Cup 2020. 

Do dịch bệnh đang diễn ra nên quỹ thời gian cho Đội tuyển Quốc gia là rất lớn khi không chỉ thời gian tập luyện mà còn cả thời gian cách ly y tế một khi trở về từ nước ngoài. Vì thế, V.League, hạng nhất và cúp Quốc gia không thể “chen chân” vào trong 4 tháng tới cho dù dịch bệnh được khống chế hoàn toàn đi chăng nữa.
Đây được coi là quyết định mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam bởi đây là lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam phải chứng kiến cảnh hủy giải. Trước đó, VPF đã quyết định lùi mùa giải sang tháng 2/2022 nhưng các đội không đồng ý bởi phải gánh một khoản chi phí quá lớn trong khoảng thời gian dài không đá. 

Rõ ràng, việc hủy giải là quyết định rất khó, chẳng đặng đừng nhưng là cần thiết trong lúc này. Bên cạnh lý do lịch thi đấu dày đặc của ĐT Việt Nam, việc hủy giải sẽ giúp cho các đội bóng tiết kiệm được một khoản ngân sách rất lớn.

Cụ thể, nếu phải duy trì đội bóng để tập luyện trong bối cảnh không thể xác định ngày trở lại sẽ ngốn của các đội bóng một khoản tiền không nhỏ cho các chi phí sinh hoạt như ăn, ở, tập luyện… Đặc biệt, các đội phải tốn một khoản lớn để trả tiền lương, phí lót tay cho các cầu thủ.

Việc công bố hủy giải sẽ giúp cho các đội bóng giảm được những gánh nặng chi tiêu trên, sắp xếp lại  bộ máy nhân sự, nhất là lực lượng cầu thủ. Đặc biệt, nếu giải hoãn đến tháng 2/2022 như đề xuất của VPF, các đội bóng sẽ phải trả một khoản rất lớn tiền lương cho cầu thủ, nhất là các cầu thủ ngoại. 

Đơn cử, mỗi cầu thủ ngoại hưởng lương tháng trung bình từ 7 ngàn – 10 ngàn USD mỗi tháng cùng với mức lót tay dao động trong khoảng 60 ngàn -100 ngàn USD cho mỗi mùa giải. Nếu V.League 2021 lùi đến tháng 2/2021 thì các đội bóng không có quyền thanh lý hợp đồng mà phải trả lương, lót tay cho đến khi mùa bóng 2021 kết thúc. Trong trường hợp thanh lý sớm có thể sẽ phải đền bù trọn hợp đồng nếu câu lạc bộ không muốn bị rắc rối một khi các cầu thủ nước ngoài kiện lên FIFA.

Việc hủy giải sẽ giúp cho các đội có lý do để chấm dứt hợp đồng với “lực lượng ngoại binh” vốn ngốn một khoản ngân quỹ rất lớn của các đội bóng. Nói có lý là bởi khi hợp đồng, các đội thường ghi thời hạn hợp đồng là “đến hết mùa giải” chứ không đưa ra một cột mốc thời gian cụ thể. Thế nên, hủy giải cũng đồng nghĩa với việc mùa giải đã kết thúc. 

Hủy giải cũng giúp cho các đội bóng không phải bị động trong công tác chuyên môn, đồng thời, chủ động hơn về phương án chuẩn bị cho mùa giải tới. Ngoài ra, hủy giải đồng nghĩa các đội bóng không phải tập trung, tập luyện trong thời gian tới, qua đó, hạn chế đến mức tối đa nguy cơ dịch bệnh do Covid-19 lây lan cho cộng đồng. 

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Kiatisak đã về nhà sau 16 ngày hành xác Kiatisak đã về nhà sau 16 ngày hành xác

    Kiatisak đã có mặt và tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình sau 16 ngày di chuyển cũng như thực hiện cách ly. Mới đây, HLV người Thái khoe tấm hình hạnh phúc bên người vợ của mình.

  • HAGL có xứng đáng vô địch V.League 2021? HAGL có xứng đáng vô địch V.League 2021?

    HAGL đã trình diễn phong độ thuyết phục sau 12 vòng đấu. Liệu rằng họ có thể được trao chức vô địch V.League khi giải đấu dừng lại?

  • Nợ hơn 70 tỷ đồng, Than Quảng Ninh sẵn sàng phương án giải thể  Nợ hơn 70 tỷ đồng, Than Quảng Ninh sẵn sàng phương án giải thể 

    Trong đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh khẳng định nếu không có đơn vị tiếp nhận sau ngày 22/8, họ buộc phải tuyên bố ngừng hoạt động và tuyên bố giải thể.

  •  HLV Trương Việt Hoàng: “Tôi nghĩ anh Ba Đức cũng chẳng chịu nhận chức vô địch” HLV Trương Việt Hoàng: “Tôi nghĩ anh Ba Đức cũng chẳng chịu nhận chức vô địch”

    Mới đây, VFF đã có cuộc họp và đi đến thống nhất sẽ dừng V.League 2021 chứ không dời sang tháng 2 năm sau. Điều đó đã làm dấy lên nhiều tranh luận về việc đội bóng nào sẽ vô địch và CLB nào sẽ xuống hạng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng HLV Trương Việt Hoàng của Viettel xung quanh vấn đề này.

  • CLB TP.HCM sắp chia tay HLV Polking CLB TP.HCM sắp chia tay HLV nhận lương ngất ngưởng V.League

    CLB TP.HCM nhiều khả năng sẽ chia tay HLV Alexander Polking sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 10 tới.

  • Cầu thủ Than Quảng Ninh lại đồng loạt đòi nợ lãnh đạo đội bóng Cầu thủ Than Quảng Ninh lại đồng loạt đòi nợ lãnh đạo đội bóng

    Hôm nay 23/8, sau khi VFF thống nhất sẽ hoãn V.League 2021 và dù chưa có quyết định chính thức, nhưng các cầu thủ Than Quảng Ninh đã đồng loạt lên tiếng đòi nợ lãnh đạo đội bóng trên facebook cá nhân.

  • V.League: Cầu thủ 'bâng khuâng giữa dòng' V.League: Cầu thủ 'bâng khuâng giữa dòng'

    Trong trường hợp dừng V.League 2021, rất nhiều cầu thủ Việt Nam sẽ “đứng giữa dòng”. Họ có rất nhiều tâm tư khi mà dịch bệnh Covid-19 bùng phát và tiến thoái lưỡng nan.

  • V.League: Nhiều CLB nhẹ nỗi lo tài chính V.League: Nhiều CLB nhẹ nỗi lo tài chính trong dịch Covid-19

    Đứng trước khả năng lớn về việc V.League 2021 có thể dừng lại ngay ở vòng đấu thứ 12, nhiều đại diện lãnh đạo đội bóng thở phào trước bài toán tài chính. Những cuộc thanh lý hợp đồng với ngoại binh bắt đầu diễn ra với tần suất nhiều hơn. Ở chiều ngược lại, một số ít đội bóng xem đây là dịp để thúc đẩy những phi vụ chuyển nhượng bom tấn.

  • Bình luận: Đoạn kết nào cho V.League? Đoạn kết nào cho V.League?

    Có quá nhiều điều phải giải quyết khi V.League dừng lại. Bởi lẽ, đằng sau đó là rất nhiều những mối quan hệ, đặc biệt là về tài chính, pháp lý cần phải giải quyết. Không có được tiếng nói chung, không có được một phương án phù hợp cho những mối quan hệ ở V.League thì việc kết thúc giải đấu lại làm nảy sinh rắc rối mới.

  • Thủ môn Bửu Ngọc: ‘Mùa Vu lan này con đã mất cha mãi mãi’ Thủ môn Bửu Ngọc: ‘Cha ơi! Vu lan này con đã mất cha mãi mãi’

    Mỗi mùa Vu lan báo hiếu, những người còn cha còn mẹ thường cài 2 bông hồng trên ngực áo. Ngày mai, mùa Vu lan báo hiếu lại về nhưng Bửu Ngọc chỉ còn được cài một bông hồng đỏ khi anh vừa mất đi người cha đáng kính. Đau đớn thay, giữa mùa dịch, thủ môn của HAGL không thể tiễn cha một đoạn đường…

  • HAGL chia tay trung vệ người Serbia HAGL chia tay một trong ba trung vệ hay nhất mùa 2021

    HAGL vừa thông báo chia tay trung vệ người Serbia - Damir Memovic sau khi VFF thông qua chủ trương dừng V.League 2021.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x