Bình Định chọn 'cửa' nào?

HỒNG QUẢNG 
15:21 ngày 12-11-2022
Về lý thuyết, Bình Định vẫn có cửa để đoạt cú đúp là đăng quang ở cả V.League cũng như cúp Quốc gia. Nhưng xem ra, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có những tính toán để hướng đến cúp Quốc gia bởi đây là sân chơi vừa sức hơn với Bình Định.
Bình Định chọn 'cửa' nào?

Bình Định đặt mục tiêu vào Top 3 ở V.League 2022 và thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng gần như đã chạm một tay vào ít nhất tấm huy chương đồng khi đã cách đội đứng thứ tư là Viettel đến 6 điểm. Mọi chuyện rất có thể sẽ rõ ràng hơn sau vòng đấu 25. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu V.League nên vị trí thứ ba chưa đem đến cảm giác mãn nhãn cho NHM. Thế nên trong thế “còn nước còn tát”, họ trông chờ đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng sẽ có những cuộc lật đổ ngoạn mục trong 2 vòng còn lại. 

Về lý thuyết, Bình Định vẫn có cửa để vô địch chứ không chỉ là ngôi vị á quân hay hạng 3 chung cuộc. Tuy nhiên, đội bóng đất Võ đã không còn quyền chủ động trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, nó còn tùy thuộc vào tinh thần chiến đấu của các đối thủ của Hà Nội và Hải Phòng. Nói một cách cụ thể hơn, hy vọng của Bình Định kéo dài đến lượt cuối chỉ khi Hà Nội thất bại trước Hà Tĩnh và Hải Phòng không thắng được SLNA.

Bình Định có nhiều khả năng vào chơi chung kết cúp Quốc gia - Ảnh: Đức Cường

Nhưng trước khi trông chờ vào sự sẩy chân của đối thủ, Bình Định phải hướng đến sân Hòa Xuân với mục tiêu phải giành trọn 3 điểm. Tất nhiên, đội bóng đất Võ khó có thể bị Viettel hất khỏi vị trí thứ ba. Cái chính là thắng lợi sẽ đảm bảo điều kiện cần để cho đoàn quân ông Nguyễn Đức Thắng níu kéo hy vọng tiến cao hơn nữa chứ không chỉ vị trí thứ ba một khi kịch bản như mơ trên xảy ra. Nếu không thắng, Bình Định coi như sớm bằng lòng với vị trí thứ ba trước 1 vòng đấu. Thắng lợi cũng là cách để Bình Định đòi lại món nợ thua đối thủ 0-1 trên sân nhà ở lượt đi trong trận đấu mà đội bóng đất Võ lấn lướt hoàn toàn nhưng thua do sai lầm cá nhân. 

Khi cơ hội vô địch V.League vẫn còn thì chắc chắn, Bình Định sẽ không từ bỏ, nhất là các đối thủ phía trước của họ không phải quá mạnh, không còn thi đấu với tinh thần của một đội bóng ở thế “cửa tử” bởi đã chắc suất trụ hạng. Nhưng để nhiều điều kiện khách quan và chủ quan xảy ra đồng thời là rất khó với Bình Định trong cuộc đua đến chức vô địch ở V.League. Xem ra, thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng hướng đến chiếc cúp Quốc gia lại thiết thực hơn bởi nó nằm gần tầm với hơn. 

Nói thế là bởi ở bán kết, Bình Định chỉ phải tiếp Thanh Hóa trên sân nhà. Với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong lúc Thanh Hóa cũng không phải là một “ông lớn” nên cơ hội để đoàn quân ông Nguyễn Đức Thắng tiến vào chung kết cũng sẽ nhiều hơn. Và nếu gặp Hà Nội hoặc HAGL ở trận tranh chức vô địch thì cơ hội để Bình Định nâng cao chiếc cúp cũng khả dĩ hơn. Ngay cả đối thủ là Hà Nội thì cửa vô địch của đội bóng đất Võ vẫn ngang ngửa bởi ở mùa giải này, Bình Định thắng 1 và hòa 1 trước đối thủ này. Bóng đá không phải phép tính bắc cầu như đề cập đến kết quả ấy để thấy rằng, cửa Bình Định đăng quang ở cúp Quốc gia khá cao dù Hà Nội sở hữu dàn nội binh nức tiếng (nếu như 2 đội gặp nhau trong trận chung kết). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x