Dịch bệnh mang đến khó khăn cho tất cả. Nhà tổ chức phải trăn trở trong việc xây dựng kế hoạch thi đấu sao cho dung hòa quyền lợi của CLB và ĐTQG. Các giải quốc nội phải về đích an toàn, hoàn thành trách nhiệm với các đối tác, nhưng vẫn phải đảm bảo các kế hoạch lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Nói thì thật đơn giản, nhưng phải nhấn mạnh năm 2021 với AFF Suzuki Cup, SEA Games và vòng loại World Cup 2022, bóng đá Việt Nam có lịch trình dày đặc và vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi sự đồng lòng, trách nhiệm và cả sự hy sinh của người trong cuộc.
Có thể hiểu áp lực phải về đích của các nhà tổ chức, nhà quản lý, nhưng cũng phải chia sẻ với khó khăn của hầu hết các đội bóng. Nói đâu xa, việc một số trận đấu ở vòng 3 bị hoãn đã khiến các CLB phải chi thêm tiền ăn ở, di chuyển, sinh hoạt phí. B.BD ra Hà Nội ăn tập 10 ngày nhưng phải trở lại Bình Dương và chắc chắn sau này sẽ phải quay lại thi đấu tiếp. Chỉ cần một sự xáo trộn nhỏ cũng có thể khiến các CLB đội chi phí trong bối cảnh việc tìm kiếm tài trợ là vô cùng khó khăn.
Việc thay đổi kế hoạch thi đấu là “vạn bất đắc dĩ”. Và chắc chắn, trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện tại thì các nhà tổ chức, các CLB phải tính đến những kịch bản không mong muốn. Cũng chính vì điều này mà những người làm bóng đá Việt Nam phải thêm gắn kết, trách nhiệm để tìm ra hướng đi phù hợp nhất. Dù có thế nào thì các hoạt động bóng đá phải được duy trì. Xác định tâm thế không lùi bước để có thêm những hành động phù hợp cho cả hệ thống bóng đá. Khó khăn là điều chúng ta có thể nhìn thấy ngay từ lúc này, nhưng bài học trong quá khứ và trách nhiệm với cộng đồng giúp chúng ta thấy được con đường phải đi.