Tới tham dự Buổi lễ xuất quân có: Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Cục phó Cục công tác Chính trị; Trung tướng Mai Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. HCM; ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF); Cùng đại diện các cơ quan ban, ngành, các vị khách quý và đông đảo phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí…
CLB CA TP.HCM được thành lập từ năm 1979. Trong những năm 1990, cùng với Cảng Sài Gòn và Hải Quan, CA TP.HCM là một trong ba đội bóng giàu truyền thống, góp phần làm nên diện mạo sôi động của bóng đá TP.HCM. Trong thời kỳ đỉnh cao, CA TP.HCM từng giành nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu là chức Vô địch quốc gia năm 1995 và các danh hiệu Á quân vào các mùa giải 1993–1994, 1996, 1999–2000, 2001–2002.
Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm đến công tác thể thao trong lực lượng, đặc biệt là lĩnh vực bóng đá chuyên nghiệp. Với mong muốn đưa CA TP.HCM trở lại đúng vị thế là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân, vào tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chính thức chuyển giao CLB TP.HCM (đang thi đấu tại V.League) về Công an TP. Hồ Chí Minh, và đội bóng được đổi tên thành CLB bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban huấn luyện của CLB CA TP.HCM do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt, với các trợ lý gồm: ông Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường. Về lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt từ CLB TP.HCM trước đây được giữ lại như: thủ môn Patrik Lê Giang, hậu vệ Võ Huy Toàn, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Endrick Santos, Quốc Cường, tiền đạo Bùi Văn Bình…
Ngoài ra, CA TP.HCM còn bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng như QBV Việt Nam 2024 - tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Đức Huy (từ CLB Nam Định), Đặng Văn Lắm (Quảng Nam), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Lê Quang Hùng (SHB Đà Nẵng)...Về ngoại binh, CA TP.HCM sở hữu hai bản hợp đồng mới cực kỳ chất lượng gồm trung vệ Matheus Felipe (Brazil) và tiền vệ trung tâm Samuel Bastien (hai quốc tịch Bỉ và Congo).
Buổi lễ xuất quân là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của toàn đội bóng trong hành trình chinh phục mùa giải 2025/26. Với sự đầu tư lực lượng mạnh mẽ, CA TP.HCM hướng đến mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng, qua đó từng bước khẳng định vị thế của một đội bóng giàu truyền thống, mang bản sắc và tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.
“Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Thành phố, thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận và tổ chức lại hoạt động của CLB TP.HCM, đổi tên thành CA TP.HCM... Ngay sau khi được chuyển giao và đổi tên, chúng tôi đã khẩn trương chủ động trong công tác tổ chức và chuẩn bị; từ kiện toàn bộ máy quản lý, tái cấu trúc ban huấn luyện, đến chiêu mộ cầu thủ chất lượng cao, tất cả đều hướng đến mục tiêu chuyên môn và sự chuyên nghiệp cao nhất.
Sự trở lại của CLB không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để thể hiện sức mạnh, bản sắc và sự gần gũi của hình ảnh người chiến sĩ CAND với đời sống văn hóa, thể thao của người dân Thành phố. Chúng tôi xác định, bóng đá là một mặt trận mới, nơi người chiến sĩ Công an tiếp tục thể hiện tinh thần thép, bản lĩnh thép và trái tim nhân ái”, Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch CLB CA TP.HCM cho biết.