Chuyển nhượng V.League ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:26 ngày 03-12-2020
Hiện đang là giai đoạn nghỉ giữa 2 mùa giải và các đội bóng Việt Nam đang gấp rút xúc tiến tìm nguồn ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, việc các chuyến bay thương mại từ nước ngoài về Việt Nam phải tạm dừng do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch này.
Các CLB Việt Nam gặp khó

Ở thời điểm này, hầu hết các đội bóng V.League đều đã tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Vấn đề các CLB đau đầu nhất hiện nay chính là ngoại binh, bởi đấy là vấn đề mang tính “sống còn” của các đội. Do dịch Covid-19, nên việc di chuyển của ngoại binh khi đến Việt Nam trong thời gian qua đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, các đội đã tranh thủ ký hợp đồng với những cầu thủ ngoại đang có mặt ở Việt Nam.

Nhiều ngoại binh đã chuyển từ đội này sang đội khác theo kiểu hoán chuyển. Tuy nhiên, chất lượng ngoại binh ở mùa giải 2020 không cao, buộc lòng các CLB phải tính đến những phương án khác, như kiếm nguồn ngoại binh mới với mong muốn sẽ có chất lượng hơn. Nói đâu xa, CLB Sài Gòn đang trông chờ vào nguồn ngoại binh đến từ Nhật Bản, nhưng hiện vẫn chưa thấy đâu. Trong khi đó, một số đội bóng khác cũng đang trong cảnh tương tự…

Mới đây, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ một bệnh nhân tại TP.HCM và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trước tình hình ấy, các chuyến bay thương mại từ nước ngoài đến Việt Nam đã bị tạm dừng và sẽ mở lại vào dịp thích hợp.

Theo đó, các đường bay thương mại quốc tế mở lại từ giữa tháng 9 sẽ dừng đón khách về Việt Nam, chỉ duy trì chiều đưa khách từ Việt Nam đi các nước. Riêng các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài vẫn được duy trì với người có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu, hoặc thu nhập thấp… và tất cả sẽ được cách ly 14 ngày khi nhập cảnh.

Chưa có được những ngoại binh chất lượng, Sài Gòn FC (phải) khó lòng vào Top 3 mùa 2021	Ảnh: Minh Tuấn

Việc tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài đang khiến các CLB đối đầu với những khó khăn, bởi thực tế các ngoại binh, HLV cùng các chuyên gia nước ngoài chưa biết sẽ di chuyển sang Việt Nam bằng cách nào. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển chọn người của các đội.

Đấy là chưa kể tất cả HLV và cầu thủ ngoại khi đến Việt Nam đều phải trải qua quá trình cách ly y tế 14 ngày. Tuy nhiên, việc quan trọng trước mắt là các ngoại binh phải có được giấy phép để hành nghề tại Việt Nam trước khi nghĩ đến những chuyện khác. Nói thế, vì từ lúc dịch Covid-19 phát tác, việc xin giấy phép để các ngoại binh đến Việt Nam thi đấu cũng là chuyện chẳng hề đơn giản.

Trước tình hình này, các CLB ắt sẽ phải có những phương án dự phòng, nhưng thực sự điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch tập luyện và chuẩn bị cho mùa giải mới của các đội.

Đơn cử như ở CLB Sài Gòn, nếu các ngoại binh từ Nhật Bản của họ không có mặt theo kế hoạch, không rõ họ sẽ lấy quân từ đâu để có thể đắp vào nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2021 khi sẽ phải thi đấu ở 3 đấu trường V.League, Cúp QG và AFC Cup. Đấy là chưa nói đến việc chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành còn đặt mục tiêu sẽ lọt vào Top 3 cuối mùa giải, với đoàn quân mới toanh và nhiều người lần đầu góp mặt ở sân chơi V.League…

Không chỉ ảnh hưởng đến mùa giải 2020 khiến các giải đấu phải tạm hoãn 2 lần, dịch Covid-19 đang tiếp tục phủ bóng đen lên mùa giải 2021, và việc phải tạm hoãn các chuyến bay thương mại quốc tế đến Việt Nam đang là vấn đề đầu tiên các đội bóng của V.League phải hứng chịu ảnh hưởng. Tương lai, liệu còn những khó khăn nào sẽ tiếp tục diễn ra?

Mạc Hồng Quân bị mắc kẹt ở CH Czech

Sau khi mùa 2020 khép lại, Hồng Quân sang CH Czech nghỉ ngơi cùng gia đình. Theo kế hoạch, chân sút 28 tuổi sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 12 để cùng Than.QN chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Việt Nam, Hồng Quân đang gặp khó khăn trong việc trở về Việt Nam. Theo như chia sẻ của cầu thủ này thì hiện đang không có chuyến bay để trở về nước. 

Mạc Hồng Quân thể hiện sự lo ngại có khả năng sẽ không về Việt Nam kịp để hội quân với CLB Than Quảng Ninh khi mùa giải mới bắt đầu. Trao đổi với phía đại diện của Hồng Quân, cầu thủ này đang được Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech hỗ trợ để làm thủ tục về sớm nhất. Ngay cả khi có thể được tạo điều kiện để về nước, Hồng Quân cũng sẽ phải thực hiện quy định cách ly 14 ngày rồi mới có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở đội bóng đất Mỏ.

CLB TP.HCM tậu tiền đạo người Brazil

Nếu không có gì thay đổi, CLB TP.HCM sẽ ký hợp đồng với tiền đạo Waguininho (Brazil) để chuẩn bị cho mùa 2021. Tiền đạo này từng khoác áo CLB Suwon Bluewings ở K.League 1 giai đoạn 2 mùa 2018/19, ghi 11 bàn sau 45 trận. Tại Hàn Quốc, Waguininho từng giúp CLB Suwon Bluewings đoạt FA Cup (tương đương Cúp QG ở Việt Nam) mùa 2019. Trước đó, anh từng chơi cho CLB Bucheon FC 1995 ở K.League 2, ghi 17 bàn sau 55 trận trước khi lên đá K.League 1. Sau khi chia tay Suwon Bluewings, Waguininho đã chuyển về đá cho CLB Guarani ở Serie B Brazil. Như vậy, cựu á quân V.League đã chính thức chốt 3 ngoại binh tham dự mùa giải mới gồm: trung vệ Diakate và 2 tiền đạo Jose Ortiz, Waguininho.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x