Các lão tướng trong làng bóng đá Việt: Khi lửa nhiệt vẫn cháy

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
07:09 ngày 31-03-2020
Thông tin “lão tướng” Phùng Văn Nhiên chuẩn bị tái xuất trong màu áo DNH Nam Định sau 3 năm chia tay bóng đá khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, trong làng bóng đá Việt Nam hiện vẫn còn rất nhiều “lão tướng” đang chạy tốt, thậm chí còn là trụ cột ở các CLB…
Các lão tướng trong làng bóng đá Việt: Khi lửa nhiệt vẫn cháy

Văn Nhiên sinh năm 1982 đã chia tay bóng đá cách đây 3 năm, khi ở tuổi 35. Nhưng làng bóng đá Việt Nam hiện vẫn còn những “lão tướng” chỉ kém Văn Nhiên 1-2 tuổi đang thi đấu tốt ở các CLB như thủ môn Đinh Xuân Việt (sinh năm 1983), trung vệ Trương Đình Luật (1983) hay tiền vệ Lê Tấn Tài (1984). 

Theo đó, Xuân Việt là gương mặt không thể thiếu trong đội hình DNH Nam Định suốt mùa giải 2019. Với bề dày kinh nghiệm cùng sự nhiệt huyết, Xuân Việt là thủ lĩnh và là chỗ dựa đáng tin cậy cho các cầu thủ trẻ ở đội bóng thành Nam. Đã 37 tuổi, nhưng thủ thành này luôn tự nhận anh chỉ mới… 14, với nickname “Việt 14 tuổi” rất nổi tiếng trong làng túc cầu Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Trong khi đó, trung vệ Đình Luật sau khi kết thúc hợp đồng với CLB TP.HCM hồi cuối mùa giải 2018 đã chuyển về thi đấu cho Tây Ninh và đang là trụ cột của đội ở giải hạng Nhất. Sở dĩ Đình Luật chọn Tây Ninh bởi đây là quê vợ của anh và anh cũng xác định sẽ gắn bó với mảnh đất này như quê hương thứ hai.

Xuân Việt là gương mặt không thể thiếu trong đội hình DNH Nam Định	Ảnh: MINH TUẤN

Kém Đình Luật và Xuân Việt 1 tuổi, nhưng tiền vệ Lê Tấn Tài được mệnh danh là “người không phổi”. Thực tế, thể lực và phong độ của cựu tuyển thủ đã bước sang tuổi 36 này vẫn khiến các đàn em ở HL Hà Tĩnh phải “mắt tròn mắt dẹt” trong cả các buổi tập lẫn thi đấu. Hiện Tấn Tài là thủ quân và là “linh hồn” ở tuyến giữa của HL Hà Tĩnh sau 2 trận mở màn ở V.League 2020.

Ngoài 3 cái tên kể trên, làng bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ ngoài 30 tuổi chơi tốt, thậm chí là điểm tựa không thể thiếu ở những đội bóng họ khoác áo như Trần Đức Cường (sinh năm 1985, B.Bình Dương), Nguyễn Vũ Phong (1985, Bình Phước), Đào Văn Phong (1985, XSKT Cần Thơ), Nguyễn Ngọc Duy (1986, Sài Gòn FC), Nguyễn Quốc Long (1988, Sài Gòn FC), Phạm Thành Lương (1988, Hà Nội FC)…

Tấn Tài hiện là thủ quân và là “linh hồn” ở tuyến giữa HL Hà Tĩnh

Điểm chung của các “lão tướng” này là dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cùng sự nhiệt huyết chính là thế mạnh của họ. Nhiều trận đấu, nhờ những gương mặt gạo cội này xuất hiện trên sân đã góp phần xốc lại tinh thần các đồng đội trẻ, thậm chí giúp đội nhà lật ngược thế cờ. Đơn cử như Sài Gòn FC ở 2 mùa giải vừa qua, dưới sự cầm trịch của hai “đầu lĩnh” Ngọc Duy và Quốc Long, CLB này dẫu phải vất vả cả chặng đường dài, nhưng cuối cùng đều cập bến ở vị trí khá cao: thứ 8 (năm 2018) và thứ 5 (năm 2019).

Cách đây chưa lâu, tôi hỏi Đình Luật khi nào tính chuyện giải nghệ, cựu tuyển thủ này bật cười cho biết: “Bóng đá là niềm đam mê và nói thật tôi cũng chưa biết làm gì nếu nghỉ thi đấu. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng đến khi không còn đá nổi nữa, lúc ấy mới tính chuyện chia tay”.

Văn Nhiên chưa chính thức tái xuất sân cỏ
Thời gian qua, cựu tuyển thủ Phùng Văn Nhiên tập luyện cùng DNH Nam Định. Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB cũng động viên và rất muốn anh thi đấu cho đội bóng thành Nam từ giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Văn Nhiên cho biết anh cần thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định về vấn đề này.

XEM THÊM

Thầy park ngồi trên lửa vì đại dịch Covid-19

Bán đấu giá áo vô địch AFF Cup, Văn Quyết mua khẩu trang tặng bác sĩ

Thầy Park ủng hộ 5.000 USD cho quỹ phòng chống dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x