
Năm 2018, CLB Hà Nội lên ngôi vô địch với 6 kỷ lục, gồm: số trận thắng nhiều nhất (20), số trận thua ít nhất (2), tổng điểm cao nhất (64), số bàn thắng nhiều nhất (72), hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (+42) và khoảng cách điểm số lớn nhất với đội về nhì. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể bị CAHN xô đổ ở V.League 2025/26.
Thầy trò HLV Mano Polking đã chính thức đăng quang V.League 2025/26 sớm 3 vòng. Sau 23 vòng đấu, CAHN đã giành 60 điểm với 19 chiến thắng và mới chỉ thua đúng 1 trận. Thất bại duy nhất của họ là trước trận thua trước CLB Hà Nội ở vòng 14 với tỉ số 1-2. Bên cạnh đó, CAHN đã ghi 55 bàn, chỉ thủng lưới 19 bàn cho thấy sự cân bằng và hiệu quả ở cả hai đầu sân.
Ba vòng đấu cuối, CAHN lần lượt gặp Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel. Trước những đối thủ này, thầy trò HLV Mano Polking hoàn toàn có thể cải thiện thành tích, hướng tới xô đổ kỷ lục của CLB Hà Nội. Trong đó san bằng 72 bàn thắng của CLB Hà Nội được coi là thử thách lớn của CAHN. Bởi trong 3 trận còn lại, đội bóng này cần ghi tới 17 bàn, tức là trung bình 5,67 bàn mỗi trận. Ở mùa này, CAHN chỉ có 1 trận ghi 5 bàn, đó là trận thắng Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17.

Bên cạnh đó, CLB Hà Nội đang nắm giữ kỷ lục tạo khoảng cách 18 điểm so với đội xếp thứ hai, cũng được thiết lập ở mùa 2018. Đây là cột mốc không dễ bị xô đổ, khi hiện tại CAHN chỉ hơn đội đang đứng thứ 2 là Thể Công Viettel 11 điểm và sẽ cần đối thủ sảy chân ở cả 3 vòng cuối, trong đó có ít nhất 2 trận thua.
Trong trường hợp toàn thắng 3 trận cuối, CAHN sẽ cán mốc 8 trận thắng liên tiếp trong một mùa giải, qua đó cân bằng thành tích mà Long An (2005) và SLNA (2018) từng thiết lập.
Ở danh hiệu cá nhân, tiền đạo Alan Grafite đứng trước cơ hội thêm một lần nữa đoạt danh hiệu vua phá lưới. Hiện tại, chân sút người Brazil đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League với 15 pha lập công. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã cân bằng kỷ lục 6 lần vô địch V.League, ngang bằng với Trần Văn Kiên của Nam Định.





















-ngay-21-5-202.jpg)


