Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh: Đoạn kết buồn & con đường tù tội

Đam San
06:58 ngày 19-03-2020
Những ngày qua, bóng đá miền Tây được một phen rúng động khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt. Bởi lẽ, một trong những bị can dính dáng là cựu cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh.
Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh: Đoạn kết buồn & con đường tù tội

Giả danh “đại gia” lừa đảo quý bà
Ngày 16/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi, gốc Cameroon) và Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi, gốc Nigeria) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ, bà D (tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm quen qua mạng với một nhóm người nước ngoài. Sau một thời gian, bà D được một người thông báo qua điện thoại rằng có quà từ nước ngoài gửi về và yêu cầu gửi phí nhận quà trên 27 triệu đồng. Tin lời, bà D ra ngân hàng nộp tiền. Sau đó, người này tiếp tục thông báo trong gói quà có rất nhiều tiền, nên yêu cầu gửi thêm 80 triệu đồng để nhận quà và bà D tiếp tục gửi tiền mà không cần suy nghĩ. Qua nhiều lần gửi tiền mà quà vẫn “bóng chim tăm cá”, bà D đã trình báo tới công an. 

Cơ quan điều tra sau đó xác định Nguyễn Hằng Tcheuko Minh và Ifeanyi Matthew Anthony đã cấu kết với nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà D. Cũng với kịch bản giả danh “đại gia”, 2 năm trước Nguyễn Hằng Tcheuko Minh, Anthony cùng một người có tên Papa (quốc tịch Nigeria) đã lên mạng làm quen những “quý bà” nhẹ dạ cả tin với chiêu thức: Hứa tặng quà sau đó dụ dỗ nạn nhân gửi tiền. Theo đó, một phụ nữ ngụ ở Ninh Kiều (Cần Thơ) đã bị nhóm người này lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng. 

Ngày 16/1, TAND TP.Cần Thơ đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Anthony 18 năm tù và Tcheuko Minh 16 năm tù về tội lừa đảo hơn 1,6 tỷ đồng của rất nhiều phụ nữ ở miền Tây. Với những tội danh mới nói trên, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh có thể sẽ phải nhận án “chồng” án từ cơ quan luật pháp. 

Tcheuko Minh (bìa trái) trong ngày ra tòa

Vì sao nên nỗi?
Nguyễn Hằng Tcheuko Minh tên thật là Tcheuko Elmakoua Benoit, sinh năm 1983 tại Cameroon. Cuộc gặp định mệnh đã đưa Tcheuko Elmakoua Benoit “về với đội” của Nguyễn Thị Tuyết Loan, vốn là một nhà môi giới cầu thủ tự do, trong đó chủ yếu đến từ các nước châu Phi. Sau đó, đôi bên nảy sinh tình ý, đã kết hôn và dọn về sống chung với nhau. 

Lúc bấy giờ, Tcheuko Elmakoua Benoit khoác áo Kiên Giang và được đội bóng này động viên nhập tịch với hy vọng sẽ sử dụng anh như một nội binh trong cuộc chiến trụ hạng. Với những lời hứa hẹn của phía Kiên Giang cùng ước mơ được khoác áo ĐT Việt Nam, tháng 4/2013, Tcheuko Elmakoua Benoit đã nhập quốc tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Hằng Tcheuko Minh.

Nhưng cuộc đời không như mơ, cuối mùa giải 2014, Kiên Giang đã phải xuống hạng Nhất. Riêng Tcheuko Minh bị nợ 300 triệu đồng. Về phần bà Loan phải ôm khoản nợ lên đến cả tỷ đồng do chủ động ứng trước cho người đồng hương của chồng là trung vệ Hammed. Kể từ khi Kiên Giang bị xuống hạng, tuần nào bà Loan cũng ôm con, đón xe đò tới đòi nợ nhưng mọi thứ rơi vào thinh không.

Sau một năm thất nghiệp, Tcheuko Minh được chính vợ môi giới đến một vài đội bóng tại V.League. Đầu tiên là Đồng Tháp, nhưng được nửa mùa giải 2015, Tcheuko Minh đã chuyển đến Đồng Nai. Đen đủi cho Tcheuko Minh, đội bóng miền Đông Nam Bộ sau đó cũng xuôi đò xuống hạng Nhất. Sự nghiệp của Tcheuko Minh kết thúc tại CLB Sheikh Jamal của Bangladesh khi anh không thể tìm nổi một đội bóng khác để chơi.

Sau khi treo giày, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh có sinh hoạt với một vài đội bóng phủi của những người châu Phi tại TP.HCM. Chẳng hạn như African Team Việt Nam. Tuy nhiên, được một thời gian, Tcheuko Minh không còn theo đội và lý do là anh này chê thù lao quá bèo. Trong những ngày làm quen với những đồng hương đến từ châu Phi, Tcheuko Minh lân la và biết thêm rất nhiều chiến hữu. Trong số đó, Ifeanyi Matthew Anthony được xem là “bạn guộc”, tâm đầu ý hợp với Tcheuko Minh trong những lần la cà ở phố Tây Bùi Viện.

Sống quen với việc tiêu xài, đến khi lâm vào cảnh túng thiếu, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh và các đồng đội đã làm rất nhiều việc nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Rồi nhóm người này nghĩ ra “kế” làm quen với các quý bà trên mạng, và “moi” tiền bằng những chiêu thức tinh vi.

Rất nhiều “con mồi” đã sập bẫy với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Tuy nhiên, chiêu trò của nhóm “đại gia rởm” này đã bị cơ quan điều tra lật tẩy. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh và đồng bọn chắc chắn phải “bóc lịch” một thời gian rất dài. Đây thực sự là đoạn kết buồn cho một ngoại binh nhập tịch, vốn được đánh giá có trình độ không đến nỗi nào.

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN HẰNG TCHEUKO MINH
Tên thật: 
Tcheuko Elmakoua Benoit
Sinh năm: 1983, tại Cameroon
Cao: 1m71; nặng: 83kg
Vị trí thi đấu: Tiền vệ

CLB
2013:
Kiên Giang
Nửa mùa 2015: Đồng Tháp
Nửa mùa 2015: Đồng Nai
2016: Sheikh Jamal (Bangladesh)
2017: Giải nghệ

HLV THỦ MÔN TRẦN QUỐC VIỆT (HAGL):“Không hiểu sao Tcheuko Minh lại trượt dài như thế”

“Tôi với Nguyễn Hằng Tcheuko Minh từng là đồng đội hồi còn khoác áo thi đấu cho CLB Kienlongbank Kiên Giang ở mùa giải 2011 và 2012. Thực sự chúng tôi cũng không thân nhau lắm, bởi Tcheuko Minh không tiếp xúc nhiều với cầu thủ bản địa, dù tiếng Việt của cậu ấy khá tốt do có vợ người Việt. Tính cậu ấy lúc còn thi đấu ở Kiên Giang khá hiền, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại trượt dài như thế sau khi chia tay bóng đá. Tôi rất tiếc cho Tcheuko Minh”.


CỰU CẦU THỦ CHU KHÁNH THÀNH (SÀI GÒN FC):“Tôi bất ngờ khi biết Tcheuko Minh dính vào đường dây lừa đảo”

“Tôi rất bất ngờ khi đọc được tin Tcheuko Minh liên quan đến đường dây lừa đảo và nhận án tù rất nặng. Chúng tôi từng là đồng đội ở CLB Đồng Nai vào năm 2015. Là người nước ngoài nên cậu ấy rất khỏe, nhưng chuyên môn chỉ ở mức trung bình. Sống ở Việt Nam lâu năm nên Tcheuko Minh nói tiếng Việt rất giỏi và cũng rất “quái”. Từ ngày Đồng Nai rớt hạng, chúng tôi không liên lạc với nhau và không ngờ cậu ấy lại trở nên như thế”.

XEM THÊM

Viettel 3-3 HAGL: Chia điểm đầy kịch tính

SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn FC: Hủy diệt chủ nhà

Than.QN 3-1 Hà Nội: Chiến thắng thuyết phục của chủ nhà

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • SHB Đà Nẵng và Thanh Hoá hoán đổi ngoại binh SHB Đà Nẵng và Thanh Hoá hoán đổi ngoại binh

    Sau vòng đấu thứ 2, CLB Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng đã tiến hành hoán đổi ngoại binh cho nhau, có điều cả hai chân sút này đều thể hiện rất mờ nhạt sau 2 vòng đầu của V.League.

  • Tiến Dũng, Đình Trọng kêu gọi ‘nói không’ với tin fake và dùng khẩu trang vải Tiến Dũng, Đình Trọng kêu gọi ‘nói không’ với tin fake ở mùa đại dịch Covid -19

    Trên trang cá nhân của mình, các trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đã kêu gọi cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ hãy “nói không” với tin fake cũng như dùng khẩu trang vải thay thế cho khẩu trang y tế trong mùa đại dịch Covid -19.

  • Covid-19: Còn những điều thật đẹp Covid-19: Còn những điều thật đẹp

    Một đồng nghiệp của tôi viết: “Giờ này, nếu bạn nào đang được làm việc thì nên cảm ơn và chia sẻ với ông chủ của mình. Vì hơn ai hết, họ đang phải căng não cả ngày lẫn đêm”.

  • Hà Đức Chinh: 'Tôi vẫn ổn và sẽ sớm quay lại thi đấu' Hà Đức Chinh: 'Tôi vẫn ổn và sẽ sớm quay lại thi đấu'

    Ngay sau trận thua 1-4 trước Sài Gòn FC, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã cho biết, sở dĩ không sử dụng Hà Đức Chinh ở 2 trận vừa qua vì cầu thủ này bị viêm gan nặng. Lời chia sẻ của HLV Huỳnh Đức khiến mọi người rất lo lắng, trưa hôm qua (17/3), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Hà Đức Chinh xung quanh vấn đề sức khỏe của anh.

  • Món quà của DNH Nam Định Món quà của DNH Nam Định

    Bất chấp việc đã bước sang tuổi 35 và được xem là hết thời ở SHB Đà Nẵng, Đỗ Merlo vẫn cho thấy giá trị khi về đầu quân cho DNH Nam Định. Chân sút nhập tịch này đang thể hiện phong độ cực cao, trở thành niềm hy vọng số 1 của đội bóng thành Nam ở V.League 2020.

  • Hà Nội FC  vơi nỗi lo về hàng thủ Hà Nội FC vơi nỗi lo về hàng thủ

    Ở trận đấu với  Than.QN vừa qua, Hà Nội FC đã phải sử dụng đội hình chắp vá, nhất là ở hàng thủ.

  • Quãng nghỉ đúng lúc với Quảng Nam Quãng nghỉ đúng lúc với Quảng Nam

    Như đã biết, hàng loạt cầu thủ chấn thương đầu mùa khiến cho Quảng Nam FC lao đao ngay ở vạch xuất phát. Nhưng việc V.League bất ngờ nghỉ dài như là một món quà quý giá với HLV Vũ Hồng Việt. Ông hy vọng các bệnh binh sẽ tranh thủ được khoảng thời gian này để phục hồi và trở lại đúng lúc nhằm giúp CLB vượt khó.

  • 'Nếu cần, Đức Chinh phải dùng thuốc cả đời' 'Nếu cần, Đức Chinh phải dùng thuốc cả đời'

    Anh Lê Tuệ Đăng, cựu chuyên viên phụ trách y tế của Trung tâm PVF, nay là Giám đốc trung tâm Y sinh học thể thao tại Nha Trang, người phát hiện ra gan của Đức Chinh bị siêu vi B cách đây 7 năm đã đưa ra lời khuyên cho tiền đạo này.

  • Các đội bóng V.League khó thay đổi ngoại binh vì Covid 19 Các đội bóng V.League khó thay đổi ngoại binh vì Covid 19

    V.League 2020 đang tạm dừng để vì đại dịch Covid-19. Đây là cơ hội để các đội bóng thay đổi về ngoại binh nhưng xem chừng sẽ khó có sự đổi thay nào trong bối cảnh việc đi lại bị hạn chế.

  • Tranh thủ xả hơi, Phi Sơn đi… bán đất ở Đà Nẵng Tranh thủ xả hơi, Phi Sơn đi… bán đất ở Đà Nẵng

    Tiền vệ Trần Phi Sơn đã dùng trang cá nhân của mình để bán một miếng đất mà anh mua ở Đà Nẵng.

  • Chân sút chủ lực của Quảng Nam phải phẫu thuật Chân sút chủ lực của Quảng Nam phải phẫu thuật

    Tranh thủ quãng nghĩ do V.League 2020 tạm hoãn, chân sút chủ lực của Quảng Nam FC là Rodrigo sẽ trải qua ca phẫu thuật rạn xương gò má. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x