Chào mừng 'Nhô' trở lại V.League

Đức Nguyễn
09:30 ngày 28-02-2019
“Nhô” là biệt danh mà các đồng đội đặt cho Nguyễn Tuấn Anh từ ngày còn ở Học viện HAGL-JMG. Hơn 1 năm vật vã với chấn thương, rốt cuộc “Nhô” đã trở lại trong một trận đấu tưng bừng và giàu cảm xúc của HAGL trước Sanna.KH.
Chào mừng 'Nhô' trở lại
Giữ đúng lời hứa với bố

Cú ra chân của Minh Vương ngay ở phút đầu tiên bắt đầu cho ngày hội “phá lưới” của HAGL trên sân của Sanna.KH ở vòng 1 V.League 2019. Hồng Duy rồi Chevaughn Walsh lập cú đúp, giúp những chàng “Sơn tinh” nhấn chìm đội chủ nhà 4-1 ngay tại phố Biển. Những cầu thủ ghi bàn đương nhiên xứng đáng được ngợi ca, nhưng tất cả đều phải “nhường đất” lại cho Tuấn Anh, nhân vật giành được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người.

2018 quả là một năm dài đằng đẵng với Tuấn Anh. Người ta đã không thể nhớ xuể anh đã gặp bao nhiêu ca chấn thương và chấn thương như thế nào. Chỉ biết rằng, HAGL đã phải cậy nhờ đội ngũ y tế từ nước ngoài để cứu lấy đôi chân của Tuấn Anh. Cái đôi chân mong manh như thủy tinh mà ngày trở về nhà, người bố đáng kính của anh - ông Nguyễn Văn Dũng vừa nói vừa xót xa: “Nốt lần này nữa thôi, nếu không được thì về với bố, với gia đình nhé con!”. 

Tuấn Anh (bìa phải) góp công không nhỏ trong chiến thắng tưng bừng ở vòng 1 của HAGL	Ảnh: Minh Tuấn
Tuấn Anh (bìa phải) góp công không nhỏ trong chiến thắng tưng bừng ở vòng 1 của HAGL Ảnh: Minh Tuấn

“Nhô” đã trở lại như lời hứa với bố. Trên sân 19/8, anh mang trên tay chiếc băng đội trưởng của HAGL. Chiếc băng đội trưởng mà nhiều người từng nghĩ ngợi: Không khéo nó sẽ tạo thêm áp lực ngàn cân trên “đôi chân pha lê” của “Nhô”. Chàng trai Thái Bình đã chứng minh anh có thể làm được nếu có niềm tin và khát vọng. Cái khoảnh khắc Tuấn Anh rời sân ở phút 84 để nhường chỗ cho Lê Đức Lương không chỉ là những tiếng thở phào mà còn là nụ cười trên môi với những người yêu mến “Nhô”, khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điểm 10 cho nghị lực

HLV Dương Minh Ninh nhận xét, cậu học trò cưng vừa trở lại sau 1 năm nên khó có thể đòi hỏi tốt hơn. Ông Ninh không quên động viên Tuấn Anh với việc cho điểm 9 trong trận đấu tưng bừng của HAGL tại Nha Trang. Còn với tôi, Tuấn Anh xứng đáng nhận được điểm 10 cho ý chí, sự kiên cường của mình sau những gì đã xẩy ra với anh.

“Đây thật sự là một ngày đặc biệt với cá nhân em khi được trở lại thi đấu tại V.League sau 1 năm. Thật tiếc, thể trạng hiện tại của bản thân chưa đạt 100% nên em chưa thể hiện được quá nhiều. Về điều này em sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa trong thời gian tới đây. Bản thân em hiểu được tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình và em cảm thấy nợ họ một điều gì đó lớn hơn. Em hứa sẽ nỗ lực từng ngày để có thể mang lại niềm vui cho NHM”, đội trưởng của HAGL không giấu được cảm xúc.


Chỉ mới là một trận đấu với 84 phút ra sân và chỉ mới là những thử thách trên chặng đường rất dài dành cho Tuấn Anh, nhưng người ta tin, tiền vệ người Thái Bình sẽ trở lại và anh sẽ lại là một đấu sĩ nhưng mang trong mình trái tim một nghệ sĩ, hào hoa. Ngay cả người bạn thân Xuân Trường cũng gửi gắm, rồi đây Tuấn Anh sẽ lại là “Nhô” như ngày nào. Và đó sẽ là ngày tái hợp bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường, “song kiếm hợp bích” của những cầu thủ từng mê hoặc biết bao trái tim của tín đồ túc cầu giáo.

Xa hơn nữa, những kế hoạch bóng đá được xem là “đời người” mà bóng đá Việt Nam đã và đang ấp ủ đang chờ Tuấn Anh. Vâng, “Nhô” đã trở lại và phía trước anh là bầu trời, của tiếng chim và tiếng hoan ca.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x