Chờ 'siêu kinh điển' Hà Nội vs HAGL

Đức Nguyễn
14:24 ngày 09-08-2022
Nếu đánh bại HAGL ở vòng 12, Hà Nội FC sẽ sớm giành chức vô địch lượt đi V.League 2022. Do vậy, đội bóng phố Núi được kỳ vọng sẽ làm nên “đại sự” trong trận đấu được ví như “siêu kinh điển” trên Hàng Đẫy.
Chờ 'siêu kinh điển' Hà Nội vs HAGL

HAGL là “ngôi sao hy vọng”

Bình Định trở thành “nạn nhân” mới nhất của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Sau cú ngã ngựa trên sân SHB Đà Nẵng, đây đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Chun Hae Ho. Nâng tổng số trận thắng của Hà Nội FC lên con số 7 sau 10 trận đã đấu (7 thắng, 2 hoà và 1 thua). Hà Nội (23 điểm) đang dẫn đầu, hơn 4 điểm so với HAGL (19 điểm), hơn 6 điểm so với các đội xếp tiếp theo như SLNA, Hải Phòng (17 điểm) và hơn SHB Đà Nẵng đến 7 điểm.

Trong nhóm những ứng cử viên, Hà Nội FC chỉ để thua SHB Đà Nẵng và đấy cũng là trận thua duy nhất cho tới thời điểm này. Còn lại, họ lần lượt đánh bại Viettel (1-0), Hải Phòng (2-1), SLNA (2-1) và Bình Định (1-0). Tới đây, nếu hạ nốt HAGL, đội bóng thủ đô sẽ hoàn tất nốt bộ sưu tập “bỏ túi” các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn điều đó cả vì như thế, V.League có thể chỉ còn là cuộc chơi của Hà Nội.

Hà Nội FC và HAGL trở thành một trận “siêu kinh điển” đúng nghĩa và nó xứng đáng đợi chờ trong bối cảnh HAGL đang hồi sinh mạnh mẽ cũng với 5 trận thắng liên tiếp như đối thủ. Khi mà Hà Nội FC đang dần tạo ra khoảng cách về điểm số cách biệt, HAGL giống như “ngôi sao hy vọng” có thể ngáng chân Hà Nội FC trên con đường vô địch lượt đi. Xa hơn, cuộc thượng đỉnh V.League còn có tính chất bản lề bởi đội bóng nào có được 3 điểm sẽ giành lợi thế về điểm số và tâm thế ở phần còn lại đường đua.

Văn Toàn và đồng đội đã sẵn sàng thách đấu Hà Nội FC - Ảnh: Minh Tuấn

Có một Hà Nội FC lầm lũi và lạnh lùng

Mùa giải 2020, Hà Nội FC ghi đến 37 bàn thắng, hơn 8 bàn so với các nhà vô địch Vietttel và họ cũng chỉ để lọt lưới 16 bàn. Nhưng họ (39 điểm) đã phải chấp nhận về nhì so với Viettel (41 điểm). Trong bóng đá khi bạn ghi hàng tá bàn thắng hoặc ít bị thủng lưới nhất đều trở thành vô nghĩa, nếu bạn là một…  nhà vua không ngai. Hà Nội FC thấm thía cái cảnh phải sắm vai “kẻ thất bại vĩ đại” và có vẻ như mọi thứ đã thay đổi ở triều đại của HLV Chun Jae Ho.

Hà Nội phiên bản 2022 không chơi tấn công ồ ạt, cũng chẳng có những chiến thắng “huỷ diệt”. Nhìn kết quả 10 trận đấu đã qua, hầu hết họ chỉ vượt qua đối thủ với cách biệt 1 bàn. Hà Nội phiên bản 2022 cũng thay đổi hoàn toàn khác so với các triều đại các HLV trước, đó là họ sẵn sàng chơi phòng ngự, thậm chị “chịu đấm ăn xôi” trước đối thủ. Quả thật, Hà Nội FC đang chơi phòng ngự rất hiệu quả. Họ đứng sau HAGL khi mới chỉ để thủng lưới 7 bàn (bằng với Thanh Hoá). Không khó hiểu, khi HLV Chun Jae Ho đang có những cầu thủ phòng ngự chất lượng như Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh… và mới đây nhất, Văn Hậu cũng đã trở lại. Cùng với đó là cái cách nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng kéo một đội hình chơi thấp để nâng cao hệ số an toàn cho hàng phòng ngự.

Cần phải nói thẳng, có những thời điểm xem Hà Nội FC chơi bóng người ta có cảm giác buồn ngủ bởi sự thận trọng có phần thái quá của họ. Nhưng cũng chính sự thận trọng, lầm lũi ấy đã biến Hà Nội FC thành một đội bóng lạnh lùng, kết liễu đối thủ ở những thời điểm quan trọng nhất. HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định thừa nhận rằng, những đội bóng như SLNA, Viettel, Bình Định, Hải Phòng đều không có sự ổn định phong độ. Giờ chỉ còn chờ xem HAGL thể hiện như thế nào trước Hà Nội FC và đây cũng là trận cầu then chốt của mùa giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hà Nội: Gã khổng lồ vượt khó Hà Nội: Gã khổng lồ vượt khó

    Hà Nội đang tăng tốc trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp đang thất thường về phong độ. Sự thăng tiến của họ sớm hơn thường lệ và nó cho thấy một Hà Nội rất khác khi đối diện với rất nhiều sự biến động về lực lượng.

  • Nhìn lại vòng 11 V.League: Trật tự lại… như cũ! Nhìn lại vòng 11 V.League: Trật tự lại… như cũ!

    Sau vòng 11 V.League, thứ tự các đội trên BXH đã quay lại vị trí cũ, đặc biệt là nhóm cuối bảng, khiến nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên, điều ấy càng làm cho cuộc đua tranh thêm khó lường ở giai đoạn còn lại.

  • Cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam thay Trần Minh Chiến cầm sa bàn CLB TP.HCM Cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam thay HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt TP.HCM

    Nếu không có gì thay đổi, Cựu HLV trưởng của ĐT Việt Nam và hiện đang là đương kim Chủ tịch CLB TP.HCM – ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ lên cầm sa bàn dẫn dắt đội bóng thành phố.

  • TP.HCM sẽ kỷ luật Văn Khoa TP.HCM sẽ kỷ luật Văn Khoa

    Bên cạnh việc lĩnh thẻ đỏ trực tiếp và bị treo giò 2 trận, hậu vệ Dương Văn Khoa có thể sẽ phải ngồi ngoài dài dài vì án phạt nội bộ của TP.HCM.

  • Nam Định vs TP.HCM: Giới hạn đỏ Nam Định đánh bại TP.HCM: Giới hạn đỏ

    Cuộc đấu giữa những người khốn khổ là Nam Định và TP.HCM được coi là giới hạn đỏ cho sự kiên nhẫn cũng như toan tính chuyên môn. Trong trận cầu không được phép thua ấy, người chiến thắng lại là Nam Định và đương nhiên, kẻ thất bại sẽ có rất nhiều việc để làm.

  • Kết quả, BXH V.League 2022 Kết quả, BXH V.League 2022

    Bongdaplus cập nhật kết quả, BXH V.League 2022.

  • Cầu thủ 19 tuổi giúp Nam Định thắng TP.HCM Kết quả Nam Định 2-1 TP.HCM: Ngọc Sơn vụt sáng

    Tưởng như Nam Định đã phải chia điểm ngay trên sân nhà thì sự vụt sáng của cầu thủ trẻ Ngọc Sơn đã giữ lại 3 điểm vô cùng quý giá cho đội chủ nhà trước TP.HCM.

  • SLNA 0 – 0 Thanh Hoá: Chủ nhà bị chia điểm đáng tiếc! Kết quả SLNA 0-0 Thanh Hoá: Chủ nhà bị chia điểm đáng tiếc

    Đá trên sân nhà, nhưng việc thiếu chân sút số 1 Olaha đã khiến SLNA gần như vô vọng trong việc tìm đường vào mành lưới của đội khách Thanh Hoá. Bị đối thủ chia điểm, SLNA vẫn nằm thứ 3 trên bảng tổng sắp, nhưng thực tế điều này chẳng khiến HLV Nguyễn Huy Hoàng hài lòng.

  • Trực tiếp SLNA vs Thanh Hóa, 18h00 chiều nay Tường thuật SLNA 0-0 Thanh Hóa

    SLNA tiếp tục nối dài mạch trận không thắng khi để Thanh Hóa cầm chân với tỷ số hòa 0-0 trên sân nhà ở vòng 11 V.League 2022.

  • SLNA: Quay lại với thực tại SLNA: Quay lại với thực tại

    Với bề dày lịch sử, với truyền thống và thành tích rực rỡ, người Nghệ An vẫn hay nói vui, SLNA là “anh cả” của bóng đá miền Trung.

  • Oseni, món hời của SLNA Oseni, món hời của SLNA

    Oseni Bolaj là một trong những chân sút ngoại đáng xem nhất lịch sử V.League.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x